Khánh thành Chùa Phúc Khánh huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Thứ hai - 15/04/2013 04:43
Đúng 8h 30 phút, Ngày 14 Tháng 04 2013 ( 05/ 03/ Quý Tỵ) Nhân dân, chính quyền cùng Trụ trì Thích Đàm Giác long trọng tổ chức Đại lễ khánh thành chùa Phúc Khánh thôn Đại Trung xã Cao Đức huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh.
Đến Chứng minh và tham dự lễ khánh thành và cắt băng có Đại đức: Thích Thanh Liên thư ký Tỉnh hội Phật giáo Bắc Ninh kiêm trưởng Ban huyện hội Phật giáo huyện Gia Bình, Ni trưởng Thích Đàm Hiển nguyên trưởng Ban Phật giáo huyện Gia Bình, Đại đức Thích Thanh Trung, Ni sư Thích Tâm Hương phó ban PG huyện đại đức Thích Quảng Hợp thư ký, ni sư Thích Đàm Bình trụ trì Chùa Hoa Nghiêm Hà Nội, Đại đức Thích Nguyên Bảo ủy viên Phật giáo huyện, đại đức Nguyên Hồng, Thanh Hỗ cùng chư tôn đức Tăng ni phật giáo trong và ngoài huyện cũng về tham dự.

Về phía chính quyền có: ông Trần Huy Tràm bí thư UBND xã Cao Đức, Nguyễn Hữu Thăng bí thư chi bộ thôn Đại Trung (Lớ), Nguyễn Hữu Thụ cùng hàng ngìn Phật tử, quan khách trong huyện và ngoài huyện cũng về tham dự chúc mừng. Đại lễ bao gồm hai thành phần chính là:

Để bắt đầu Khai mạc là: văn nghệ chào mừng, niệm Phật cầu gia bị, Chào cờ, tưởng niệm 1 phút mặc niệm, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự, Diễn văn khai mạc, báo cáo quá trình xây dựng chùa, phát biểu của các cấp chính quyền thôn xã Cao Đức, đạo từ từ chư tôn đức, nghi thức cắt băng,...hồi hướng lễ tất. 

 Chùa Phúc Khánh hay còn gọi là Chùa Lớ chùa thôn Đại Trung. Bởi Vì chùa này ở thôn Lớ, là ngôi chùa có từ lâu đời nên đã xuống cấp, nay được các cấp chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành có chức năng tạo điều kiện, quyết định cho nhân dân, thày trụ trì chùa trùng tu lại ngôi Đại hung bảo Điện-  Tam Bảo chùa Phúc Khánh.

Thời gian nhà chùa bắt đầu khởi công xây từ tháng 5 năm 2011 tơi kết thúc hoàn thành 2013 gót hai năm trời, Với tổng kinh phí qua báo cáo là trên dưới 2 Tỷ đồng. Nguyền kinh phí bằng tự nguyện công đức của các Phật tử Việt Kiều Mỹ gốc thôn Đại Trung, các doanh nghiệp, nhân dân Phật tử trong thôn, TP Hồ Chí Minh, thập phương hảo tâm công đức. Ngôi chùa được xây dựng 5 gian theo kiểu kiến trúc, truyền thống, các tượng hoành phi câu đối được sơn son thiết vàng đẹp lung linh tráng lệ. Qua lời phát biểu còn nói  rằng chùa là trường dạy học giáo dục đạo đức xưa và nay, là nơi gửi gắm tâm linh cho mọi người khi hướng về nguồn cội, nhằm hướng con người ta làm lành lánh giữ.

Qua lời phát biểu của Bí thư xã Cao Đức, lời phát biểu của Phật tử Âu Dương Hoạt, trụ trì Thích Đàm Bình ( sư phụ của Thích Đàm Giác trụ trì chùa Phúc Khánh này), lời đạo từ của Đại đức Thích Thanh Liên trưởng ban phật giáo huyện Gia Bình đồng thời cũng là người dân tại địa phương đã nói lên được ngôi chùa đã có cách đây từ nhiều năm, theo phong ba bão táp chùa xuống cấp nay đã đủ duyên đã trung tu lại ngôi chùa trang hoàng.

Tuy nhiên, để ngôi  chùa phát huy hết giá trị của nó thì mong cac ban ngành có chức năng, phật tử Việt Kiều Mỹ gốc dân quê gần xa tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ hơn nữa để ngôi chùa hoàn thiện các hạng mục trong nội tự, và mãi mãi là ngôi chùa linh thiêng ý nghĩa với thôn Đại Trung nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, quý vi còn cho biết, chuyện Thời Thục Phán An Dương Vương cùng con gái chạy chốn về Thanh Hóa, còn anh hùng tướng tài,cha đẻ ra nỏ Thần-  Cao Lỗ Vương (? - 179 trước Công nguyên) , ( còn gọi là Cao Nỗ, Cao Thông, Đô Lỗ, Thạch Thần, hay Đại Than Đô Lỗ Thạch Thần) là một tướng tài của Thục Phán An Dương Vương, quê quán tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, ông thường bảo vệ  Thục Phán An Dương Vương đánh lạc hướng giặc chạy về thôn Đại Trung, vì giặc đông nên Cao Lỗ Vương bị chép đầu nhưng ngựa và than người anh hùng không đầu vẫn chạy được mấy dặm gặp nơi đất bình an ngựa dừng người ra đi nhẹ nhàng. Nên dân thôn chùa nơi đây thường có hội từ 6 tới 10 kỷ niệm ngày mất của tướng tài Cao Lỗ Vương. Bởi thế nên ngày khánh thành hôm nay là ngày quan trọng lien quan tới tâm linh rất đặc biệt. Vậy, nên chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa.

Qua hơn 2 giờ đồng hồ chương trình tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Chùa Phúc Khánh thôn Đại Trung xã Cao Đức huyện Gia Bình thành công viên mãn. Kêt thúc Ban tổ chúc tri ân công đức chư tôn đức, chính quyền các cấp, Phật tử gần xa, kế hồi hướng cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.

 












Nguồn tin: theo Phathoc.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây