

Bên cạnh đó, còn phát 100 phần sửa đậu nành để vừa có ăn và uống nhân dịp này. Mỗi phần tương đương khoảng 30.000 đồng.
Theo anh Trí, cứ mỗi dịp rằm lớn hoặc ngày chay thì có người ủng hộ là quán làm các món chay để phát cho bà con.
Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh vừa góp phần giúp một số người tiếp cận với các món ăn không thịt cá, tránh được nghiệp sát sinh, vừa bảo vệ môi trường một cách tốt nhất. Hy vọng sẽ có nhiều liên hữu đến với chương trình này lâu dài, giúp cho lan tỏa trong cộng đồng phong trào ăn chay nhiều hơn nữa.




Nguồn tin: Phatgiao.org.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc
'Người thầy đặc biệt' và lớp học tiếng Anh miễn phí
Tràng Định: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao tặng quà cho người dân huyện Bình Gia bị ảnh hưởng do bão số 3
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Trong nhà có 3 thứ càng đầy ắp thì càng có phú quý, nhà bạn có không?
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc