Chùa Bằng: Khép lại khóa tu mừng năm mới để mở cửa tương lai

Thứ sáu - 04/01/2019 04:50
Ngày 01 tháng 01 năm 2019, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Mậu Tuất, ngày đầu tiên của năm mới 2019, khi trời còn chưa sáng, cái rét mùa Đông như cắt da cắt thịt, vậy mà các bạn khóa sinh đã rất nghiêm túc dậy sớm, bắt đầu đón nhận một ngày khởi đầu của năm mới tràn đầy hỷ lạc nơi mái già lam thanh tịnh.
Chùa Bằng: Khép lại khóa tu mừng năm mới để mở cửa tương lai
Các bạn trẻ đã vân tập về lễ đài, cùng quý Thầy tụng thời Kinh Dược Sư, cầu bình an mạnh khỏe cho gia đình, hồi hướng về cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Đây chính là hành động thiết thực và vô cùng ý nghĩa về mặt tâm linh mà các bạn trẻ làm trong ngày đầu tiên của năm mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đúng 8h00, đại chúng chắp tay thành kính, niệm hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung đón Hòa thượng Thích Huệ Phước - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Trưởng phân ban Hoằng pháp hải ngoại Ban Hoằng pháp TW, Phó ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm quang lâm và có thời pháp thoại về “Năm mới nói chuyện hạnh phúc” tới toàn thể đại chúng.
 
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn được an lạc, ai cũng tìm cầu hạnh phúc, vì vậy trong năm mới này chắc chắn tất cả mọi người đều mong rằng mình sẽ có một năm mới với những điều thật mới, niềm vui mới, may mắn mới, tình bạn mới…Nhưng chắc chắn rằng tất cả những điều mới đó không nằm ngoài việc làm sao để có được hạnh phúc thực sự. Vì vậy, nhân ngày đầu tiên của năm mới 2019, Hòa thượng đã chia sẻ cho các bạn trẻ hiểu khái niệm của hạnh phúc, hạnh phúc nơi thế gian và trong đạo ra sao, và làm thế nào để có được hạnh phúc.
 
Bằng những ví dụ thực tiễn, Hòa thượng đã giải thích cho đại chúng hiểu rằng dù sở thích, hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người tuy khác nhau, nhưng chỉ cần đừng yêu cầu quá cao và đặt nặng vật chất, sống đơn giản yên bình và biết hài lòng với thực tại, hạnh phúc sẽ ở ngay bên ta. Hạnh phúc nơi thế gian nếu đặt trên vấn đề vật chất thì không hề bền bỉ, không tồn tại và nó sẽ thay đổi khi vật chất thay đổi.
 
Qua đó, Hòa thượng mong rằng các bạn trẻ hãy tránh sự xa hoa lãng phí, đừng đặt nặng về vật chất bởi rõ ràng điều này không thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Chỉ có sự phát triển về nội tâm, về đạo đức, an định tâm hồn mới chính là chân hạnh phúc. Hãy biết tự hào về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, tự hào về tôn giáo mà mình đang theo là tôn giáo mang lại những điều tốt đẹp giúp con người hướng thiện, đồng thời sẽ tiếp tục học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện trí và đức, sống yêu thương từ ái, phải có tinh thần dấn thân, mang sức trẻ của mình đóng góp vào việc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh thịnh vượng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buổi trưa, các bạn đã được dùng bữa cơm chay an lành đầu tiên của năm mới bên quý Thầy và các bạn đồng tu, tái hiện lại bữa cơm đầu năm mới nơi mỗi gia đình khi tết đến xuân về, bữa cơm của sự sum họp đoàn kết đầy ấm áp, bữa cơm của sự đoàn viên. Trong chốn thiền môn thanh tịnh, tiếng nhạc thiền du dương âm vang khắp không gian, thầy và trò ngồi bên nhau ấm áp chan chứa tình thương yêu trong đạo, cùng dùng bữa cơm chay giản dị, chợt nhận ra hạnh phúc đang ở rất gần ngay cạnh chúng ta mà chẳng cần phải tìm cầu ở nơi đâu xa khác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu giờ chiều, hơn 300 khóa sinh đã trở về lễ đài, tham gia vào phần thi hùng biện đầy thú vị. Thành phần ban giám khảo gồm có: Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm, Đại đức Thích Thanh Tâm, NSUT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương, nhà giáo Lê Thu Hương, ca sĩ Mai Diệu Ly. Trước những câu hỏi hóc búa do Ban giám khảo đưa ra về “Tết cổ truyền”, “ô nhiễm môi trường”, “Phật giáo với đời sống”…., các bạn trẻ đã có những phần thuyết trình hùng biện đầy sức thuyết phục dưới góc nhìn của những thanh niên thời đại mới. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, bởi ngoài việc giúp các bạn trẻ bộc lộ sự tự tin, hiểu biết của mình trước những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống, còn giúp các bạn có thêm những kiến thức bổ ích qua chính những lời nhận xét mở rộng kiến thức của Ban giám khảo. Chương trình này cũng đã khép lại khóa tu mừng năm mới 2019 của chùa Bằng (Linh Tiên Tự).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trước khi ra về, các bạn đã nghe Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm chia sẻ về cảm xúc trong khóa tu mừng năm mới lần này, cũng như tâm sự về những khó khăn khi tổ chức khóa tu trên cương vị là trưởng Ban tổ chức. Hòa thượng cảm ơn các bạn khóa sinh bởi tuy thời điểm này nhiều địa điểm ở khắp nơi đều tổ chức chương trình đón xuân mới, chưa kể tới việc Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm với nhiệt độ chỉ 9-10 độ C mà “ngôi chùa Bằng này lúc nào khóa tu cũng chỉ giản dị như vậy, khó có thể đáp ứng được trào lưu sống vội, ham vui của lớp trẻ bây giờ. Nhưng mà đến lúc này, cửa chùa đã mở rộng cửa, các bạn lại quyết định ở lại tham dự khóa tu, không bỏ về. Như vậy chính các bạn đã giúp cho thầy vững lòng hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng đạo Phật, tin tưởng chùa và tin tưởng vào tấm lòng của tôi với lớp trẻ. Cảm ơn các bạn đã SỐNG TỬ TẾ với tôi”. 
 
Hòa thượng mong toàn thể đại chúng sẽ có một năm 2019 tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm vui và thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
 
Kết thúc một khóa tu tràn đầy hỷ lạc, các bạn đã được Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức tăng bản tự trao tặng món quà đầu năm mới, ước mong các bạn trẻ luôn ý thức sống đạo đức, sống đạo trong đời để trở thành một người Phật tử chân chính, một thành viên mẫu mực trong gia đình, một công dân tốt cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh và phồn thịnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buổi tối cùng ngày, nhằm đáp ứng nguyện vọng thỉnh cầu của các thiện nam tín nữ khắp nơi và cả các bạn khóa sinh tham dự khóa tu mừng năm mới muốn trở thành người đệ tử chân chính của Tam Bảo, học hỏi giáo pháp Như Lai, trở thành con người chân – thiện – mỹ, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã đăng đàn truyền thụ Tam quy Ngũ giới cho các Phật tử. 
 
Trong buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Tâm đã giảng về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo. Đại đức đã nói rõ ý nghĩa và lợi ích của việc thọ trì Tam quy - Ngũ giới. Tam quy giúp mỗi người có chỗ dựa tinh thần thù thắng, vững chắc, tránh bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngũ giới là phương pháp thiết thực và cụ thể giúp chúng ta ngăn ngừa những hành động sai trái nơi thân, khẩu, ý, từ đó mà đạt được sự an vui trong hiện đời và vị lai.
 
Lễ truyền thụ quy y lần này bao gồm thành phần đa dạng, từ những em nhỏ, các bạn thanh thiếu niên, các cô chú trung niên cho đến các bác lớn tuổi. Hơn 150 người có mặt tại lễ đài chùa Bằng đều thành kính nhất tâm nguyện thọ trì những lời Phật dạy, thực hiện giữ gìn 5 điều giới và 3 phép quy.
 
Lễ quy y Tam Bảo cũng đã khép lại ngày đầu tiên của năm mới 2019 tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự) viên mãn và tràn đầy hỷ lạc, mở đầu cho một năm mới với những điều tốt đẹp mới đang chờ đón.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Chuabang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây