1 - Quả táo tốt cho não bộ
Táo được xem là một trong những loại quả tốt nhất cho sức khỏe. Táo có nhiều dưỡng chất tốt cho não bộ nhờ có chứa chất chống oxy hóa quercetin, giúp giảm các tế bào chết do sự oxy hóa và viêm nhiễm neuron. Đây là khẳng định từ một nghiên cứu của Đại học Quebec.
Táo tốt cho sức khỏe hệ thần kinh nói chung. Đại học Cornell kết luận rằng táo tốt cho não bộ trong học tập, bảo vệ các tế bào neuron khỏi sự phá hủy của stress, giúp giảm nguy cơ phát triển các chứng suy giảm và mất trí nhớ như Alzheimer.
2 - Chuối giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch
Chất xơ, potassium, vitamin C, vitamin B6 có trong chuối sẽ kết hợp với nhau giúp hệ tim mạch hoạt động tốt nhất. Theo giáo sư Mark Houston, Đại học Y khoa Vanderbilt thì nếu tăng cường hấp thu potassium và giảm thiểu hấp thu muối là chế độ ăn quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.
Một nghiên cứu cho thấy nếu hấp thu nhiều potassium có thể giảm được 49% nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ.
3 - Nho giúp đốt mỡ thừa
Nho có tác dụng đốt mỡ cho cơ thể nhờ có chứa chất chống oxy hóa resveratrol. Đây là dưỡng chất có trong nho màu đỏ, đen. Resveratrol còn giúp ngăn chặn sự phá hủy các mạch máu, giảm cholesterol xấu và ngăn hình thành cục máu đông.
Một nghiên cứu của Đại học Georgia cho thấy resveratrol có tác động đến lượng mỡ trong cơ thể, giúp giảm khả năng tích mỡ của tế bào lên đến 130%, giúp phân hủy tế bào mỡ lên đến 246% so với bình thường.
4 - Cam giúp giảm nếp nhăn
Ai cũng biết cam chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe nói chung. Thêm một công dụng nữa là cam còn tốt cho da. Cam giúp hồi phục da bị tác động xấu do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, giúp giảm nếp nhăn trên da, cải thiện làn da.
Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, một thành phần rất cần cho làn da sáng đẹp. Vitamin C giúp tăng cường hấp thu vitamin E, sắt trong cơ thể, giúp da trắng sáng hơn.
5 - Lê giúp ngăn ngừa ung thư
Lê thuộc nhóm quả chứa hàm lượng chất xơ cao nhất. Chất xơ giúp thực phẩm được tiêu hóa tốt hơn trong đường tiêu hóa. Một số loại chất xơ còn giúp loại bỏ các hóa chất gây ung thư ra khỏi ruột kết, giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết.
Theo một báo cáo, lê có chứa flavonoid phloretin giúp giảm sự tăng trưởng của các tế bào khối u ác tính, bệnh bạch cầu, tế bào ung thư gan và ruột kết trong phòng thí nghiệm.
Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy lê có tác dụng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú.
Trần Trọng Hiếu
(Theo Medical Daily)
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa