​Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Thứ hai - 24/07/2017 18:23
Chiều ngày 24/7/2017, tại nghĩa trang thành phố Lạng Sơn. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2017.
​Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ
Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS Kiêm Trưởng ban TTXH TW GHPGVN - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TW - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng chư Tăng trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.
 
Về phía chính quyền có: Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung Ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Hồ Tiến Thiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; bà Nông Thị Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nông Văn Thảm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lương Đình Khải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn; ông Đào Đức Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Trung Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn La Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Lạng Sơn cùng các vị lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, các huyện trong tỉnh và gần 500 gia đình thân nhân các AHLS, các Phật tử, bà con nhân dân địa phương; phóng viên báo đài cũng về tham dự và đưa tin cho buổi lễ.
 
Tại buổi lễ Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tuyên đọc văn tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, bài văn tưởng niệm đã nói lên lòng kính tiếc và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các AHLS đã ngã xuống để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc… Qua đó cũng nhắc nhở các thế hệ trẻ luôn phải sống biết ơn và báo ơn cũng như nói lên đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
 
Trong buổi lễ Chư tôn đức và các cấp lãnh đạo chính quyền đã trang nghiêm dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và thực hiện nghi thức truyền đăng thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.
 
Được biết, chiều cùng ngày Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ theo nghi thức cổ truyền của Phật giáo như: tiếp linh, triệu linh, cúng Phật…
 
Buổi lễ cầu siêu thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã thành công viên mãn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.






















































 

Tác giả bài viết: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây