TP.HCM: Lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

Thứ ba - 06/01/2015 07:58
6 giờ sáng hôm nay, 4-1-2015 (14-11-Giáp Ngọ), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.Hồ Chí Minh) đã trang nghiêm diễn ra lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà.
TP.HCM: Lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

Tham dự và chứng minh có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP, Viện chủ chùa Huê Nghiêm; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, BTS GHPGVN các tỉnh thành và quận huyện, chư tôn đức ban Nghi lễ TƯ và TP, chư Tăng Ni ở TP cũng như một số tỉnh thành, cùng với hơn 3.000 Phật tử đại diện các chúng thuộc Đạo tràng Pháp hoa ở các miền dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Trí Quảng.

An vi Phat (10).JPG
Tôn tượng Phật Di Đà được tôn trí tại vườn A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Như Giác Ngộ Online đã đưa tin ngày 15-7-2014, tôn tượng Phật A Di Đà bằng đá hoa hoa cương, tôn trí tại khu vườn A Di Đà trong khuôn viên tổng thể của chùa Huê Nghiêm. Đến nay nhân kỷ niệm ngày vía của Ngài (17-11 âm lịch), buổi lễ an vị tôn tượng diễn ra trong niềm kính tin và hoan hỷ của toàn thể đại chúng. 

An vi Phat (6).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương trước tôn tượng

Chư tôn đức giáo phẩm đã cử hành nghi lễ niêm hương, sái tịnh và xưng tán hồng danh cung thỉnh Pháp thân của Đức Phật A Di Đà an vị trong không khí tôn nghiêm, thanh tịnh.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Viện chủ đã có thời pháp thoại ngắn về thế giới Tịnh độ và những hạnh nguyện của Phật A Di Đà, diệu dụng phổ độ chúng sanh từ Pháp thân và công đức vô lượng của Ngài cũng như sự thù thắng của pháp môn Tịnh độ. “Thế giới Tịnh độ cũng có thể ở ngay cõi Ta-bà nếu chúng ta có thể giữ được nhất tâm bất loạn trong lúc niệm hồng danh của Ngài”, Hoà thượng nhấn mạnh.

An vi Phat (15).JPG
Hoà thượng Viện chủ đã có thời pháp thoại ngắn sau buổi lễ

Với sự hướng dẫn của TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP cùng chư Tăng trong Ban Nghi lễ, toàn thể Phật tử đã cung kính nhiễu quanh kim thân của Đức Phật trong tiếng đồng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trầm hùng.

An vi Phat (1).JPG
Đại lão HT.Thích Tắc An và HT.Thích Trí Quảng

An vi Phat (2).JPG
Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm cử hành nghi lễ an vị
 
An vi Phat (3).JPG
Hơn 3.000 Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ

An vi Phat (4).JPG
Chư tôn đức Tăng, Ni các quận huyện và tỉnh thành về tham dự

An vi Phat (5).JPG

An vi Phat (6).JPG
Hoà thượng chứng minh cùng Hoà thượng Viện chủ niêm hương bạch Phật

An vi Phat (7).JPG
TT.Thích Lệ Trang dẫn lễ 

An vi Phat (8).JPG
Hoà thượng Viện chủ thực hiện nghi thức sái tịnh

An vi Phat (9).JPG

An vi Phat (10).JPG
TT.Thích Lệ Trang cung đối Phật đài và thực hiện nghi thức sái tịnh tại vị trí tôn tượng

An vi Phat (11).JPG

An vi Phat (13).JPG
Toàn cảnh buổi lễ an vị tôn tượng Phật A Di Đà

An vi Phat (14).JPG
Nhất âm thành kính hướng về tôn dung Đức Phật A Di Đà

An vi Phat (16).JPG
Chư tôn đức Tăng. Ni và Phật tử nhiểu quanh tôn tượng 3 vòng

An vi Phat (17).JPG

 

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây