Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thứ ba - 18/05/2021 11:48
Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565, sáng nay, 18-5 (7-4-Tân Sửu), ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Văn Nên tại chùa Huê Nghiêm
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Văn Nên tại chùa Huê Nghiêm

Tháp tùng có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Văn phòng Thành Ủy, Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 1
Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ thân mật với lãnh đạo Thành ủy TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam - thiền viện Quảng Đức (quận 3), Bí thư Thành ủy cùng thành viên đoàn chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp đoàn lãnh đạo Thành ủy tại trú xứ chùa Huê Nghiêm; Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội đón tiếp đoàn lãnh đạo Thành ủy có Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 2
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Tại các buổi tiếp thân mật, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN để lãnh đạo GHPGVN, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, thay mặt Thành ủy, các cơ quan TP.HCM, ông Bí thư Thành ủy gửi đến Tăng Ni, Phật tử GHPGVN, Phật giáo TP.HCM những lời tốt đẹp nhất, mùa Phật đản thân tâm an lạc, hoan hỷ, mọi hoạt động Phật sự đều tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 3
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản tại Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Ông Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong không khí cả nước đang chuẩn bị ngày hội người dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng trùng vào mùa Phật đản, ông tin tưởng Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử cùng với niềm vui, hân hoan Kính mừng Đại lễ Phật đản.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp ý nghĩa, đầy nhân văn của Phật giáo TP.HCM nói riêng và GHPGVN nói chung cho đất nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trân trọng những cuộc phát động, vận động của Giáo TP.HCM, GHPGVN chung tay thực hiện chương trình an sinh xã hội trong giai đoạn khó khăn phòng chống Covid-19 và vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23-5 sắp tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng trong thời gian tới GHPGVN, Giáo hội TP.HCM phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng chăm lo cho đời sống nhân dân, góp phần xây dựng cho đất nước phồn vinh; Kính chúc chư Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài luôn dồi dào sức khỏe, mùa Phật đản Phật lịch 2565 an vui.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 4
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn sự quan tâm của ông Bí thư Thành ủy.

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM đã quan tâm sâu sắc, dành thời gian đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã thông tin một số thành tựu Phật sự của GHPGVN, Giáo hội TP.HCM, trong đó tham gia những hoạt động, chương trình do Chính phủ phát động, ghi nhận sự lãng đạo của Đảng, chính quyền, các cơ quan TP.HCM xây dựng phát triển Thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 5
Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng Phật đản tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Hòa thượng cũng thông tin Đại lễ Phật đản năm nay do tình hình Covid-19 còn phức tạp, Giáo hội TP.HCM, các tỉnh thành tổ chức các sự kiện Kính mừng Phật đản không tập trung đông, cùng chung tay tham gia các chương trình an sinh xã hội, đóng góp mua vắc-xin phòng chống Covid-19 trong nước, cũng như ủng hộ các nước khó khăn do Covid-19 như: Lào, Campuchia, Ấn Độ, chia sẻ với tinh thần tình thương, từ bi của người con Phật.

Thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chúc ông Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.HCM sức khỏe, gia đình hạnh phúc an vui, hanh thông trong công tác do Đảng, Nhà nước giao phó.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 6
Ông Nguyễn Văn Nên tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng Phật đản đến chư vị giáo phẩm, Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 7
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tặng quà lưu niệm đến Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Theo Giacngo.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây