Khai mạc lễ hội truyền thống và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Chùa Tân Thanh

Thứ ba - 31/01/2023 03:52
Sáng 30/1 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Chùa Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Văn Lãng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Chùa Tân Thanh.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai hội Chùa Tân Thanh
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai hội Chùa Tân Thanh
Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đoàn đại biểu huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Chùa Tân Thanh được xây dựng từ năm 2015, chính thức khánh thành và tổ chức lễ hội từ năm 2017. Chùa gồm 3 khu: điện thờ chính (cung Tam Bảo), điện thờ Đức Thánh Trần, điện thờ Đức Thánh Mẫu và cổng Tam Quan. Kiến trúc ngôi chùa mang đậm nét văn hoá của người dân Việt Nam.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định công nhận Chùa Tân Thanh là điểm du lịch của tỉnh cho lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và Trụ trì chùa Tân Thanh.

Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Chùa Tân Thanh. Trong chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Quyết định công nhận Chùa Tân Thanh là điểm du lịch của tỉnh cho lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và Trụ trì Chùa Tân Thanh.


Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng đánh trống khai mạc lễ hội.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã khai mạc lễ hội truyền thống Chùa Tân Thanh. Sau 3 năm tạm hoãn do dịch bệnh COVID-19, năm nay, lễ hội được mở rộng quy mô với nhiều hoạt động hấp dẫn, mới hơn so với những năm trước như: trưng bày ẩm thực, sản vật, sản phẩm OCOP của địa phương; trưng bày các sản phẩm về di sản văn hóa (đầu sư tử mèo, trang phục dân tộc truyền thống, đàn tính…). Ngoài ra, Ban tổ chức lễ hội cũng bố trí không gian tại sân khấu chính để các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ trên địa bàn huyện giao lưu, biểu diễn các tiết mục hát then, đàn tính, hát sli, khiêu vũ hiện đại…


Đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các gian hàng trưng bày tại lễ hội.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ hội lần này, UBND huyện Văn Lãng đã tổ chức hội thi múa sư tử dân tộc Tày - Nùng với rất nhiều tiết mục đặc sắc của các đội thi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Tiết mục múa sư tử mèo của đội thi xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân tham gia lễ hội.

Đây là lễ hội được lựa chọn làm điểm của huyện Văn Lãng trong năm 2023. Lê hội thu hút đông đảo du khách thập phương đến vui chơi, tham quan, trải nghiệm.

Nguồn Báo Lạng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây