Phật giáo TP.HCM dồn toàn lực cho Phật đản, An cư

Thứ bảy - 20/04/2019 06:02
Sáng nay, 18-4 (14-3-Kỷ Hợi), sau lễ bố-tát chung của chư Tăng TP.HCM tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện đã họp, triển khai Phật sự quý II - 2019.
Phật giáo TP.HCM dồn toàn lực cho Phật đản, An cư
ANHB (9).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp.
 
Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã triển khai một số Phật sự trọng tâm như: Chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản - Vesak tại TP.HCM, tổ chức An cư kiết hạ PL.2563 cho toàn thể Tăng Ni trên địa bàn toàn thành phố.

ANHB (11).JPG
Nhằm triển khai các hoạt động Phật sự quý II - 2019

ANHB (10).JPG
Chư tôn đức tham dự
Theo đó, Đại lễ Phật đản - Vesak tại TP.HCM được tổ chức tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự (quận 10), vào lúc 6 giờ ngày ngày Rằm tháng Tư với sự tham dự của Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng toàn thành phố. Trước đó, Ban Tổ chức Đại lễ sẽ tổ chức lễ Tắm Phật vào lúc 6 giờ, ngày 7-4-Kỷ Hợi.
Ban Chỉ đạo ACKH tổ chức lễ tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các Ban chuyên môn trực thuộc và BTS GHPGVN 24 quận, huyện (gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 16-4-Kỷ Hợi (thứ Hai, ngày 20-5-2019) tại Việt Nam Quốc Tự.

ANHB (12).JPG
TT.Thích Thiện Quý trình bày các hoạt động Phật sự của Phật giáo TP
Tại buổi họp, chư tôn đức các ban chuyên môn Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Văn hóa, ban Kinh tế - Tài chánh báo cáo các hoạt động Phật sự, chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản tại TP.HCM:  Về thiết kế website cho hoạt động của BTS Phật giáo quận, huyện có nhu cầu, nhằm thuận tiện trong việc truyền thông hoạt động Phật sự tại quận huyện, và tiến đến xây dựng văn phòng điện tử (sẽ được Văn phòng BTS GHPGVN TP triển khai trong thời gian tới); công tác chuẩn bị hội thi văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản và các hoạt động trong Tuần Phật đản; Báo cáo công tác ủng hộ tài chánh cho Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Hà Nam…
ANHB (14).JPG
ĐĐ.Thích Tâm Hải phát biểu
Buổi họp cũng thông tin về lễ tưởng niệm lần thứ VI cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn vào ngày 20-4 tới, tại Việt Nam Quốc Tự do BTS GHPGVN TP tổ chức.

Chư tôn đức cũng đề cử hai vị tôn đức tham gia vào Ủy ban MTTQVN TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) là: HT.Thích Giác Pháp, UVTT BTS GHPGVN TP và TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.
ANHB (16).JPG
Hòa thượng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP cho biết, việc Chính phủ Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2008, GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 với sự hỗ trợ của chính phủ và Đại lễ Vasak LHQ 2019, tổ chức vào ngày 12 đến 14-5 tới đây là một vinh dự lớn của Việt Nam và GHPGVN.

“GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ là một vinh dự cho Phật giáo Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam, qua các kỳ tổ chức Đại lễ Vesak LHQ chỉ duy nhất có GHPGVN đăng cai tổ chức, còn các nước khác trên thế giới chỉ do Chính phủ tổ chức. Đặc biệt chỉ có GHPGVN tại Việt Nam đăng cai tổ chức, GHPGVN chúng ta có hệ thống tổ chức chặt chẽ, nội lực lớn và kêu gọi được Phật giáo 63 tỉnh, thành… hỗ trợ cho công tác tổ chức. Việc vô cùng quan trọng, quan trọng nhất trong cuộc đời tu tập của mỗi người, đó là ủng hộ để tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 thành công, dâng lên cúng dường Đức Phật”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Do đó, Hòa thượng cho biết, hiện tại Phật giáo TP dồn toàn lực chuẩn bị cho Đại lễ Vesak, tổ chức An cư kiết hạ PL.2563 tại TP.HCM; và sẽ đóng góp ủng hộ cho GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 đúng như chỉ tiêu hoặc trên chỉ tiêu mà TƯGH giao.
ANHB (13).JPG
Buổi họp toàn Phật giáo TP
Được biết, Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, từ ngày 12 đến ngày 14-5-2019 (mùng 8 – 10-4-Kỷ Hợi), tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc (X.Ba Sao, H.Kim Bảng, Hà Nam).

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây