Tại điểm cầu Lạng Sơn, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Sở Công thương và các sở, ngành liên quan.
Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong năm 2013 sản xuất công nghiệp và thương mại trên cả nước có nhiều chuyển biến tốt, đã rõ dấu hiệu phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 5,9%, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 132,17 tỷ USD, tăng khoảng 15,4% so với năm 2012, tổng kim ngạch nhập khẩu khoảng 131,3 tỷ USD. Tốc độ xuất khẩu năm 2013 bằng tốc độ nhập khẩu, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục xuất siêu. Riêng Lạng Sơn, năm 2013, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và trên đà tăng trưởng, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.356,8 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2012. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt khoảng 2.358 triệu USD, đạt 107,2% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu 1.052 triệu USD, tăng 3,1%; xuất khẩu 1.306 triệu USD, đạt 124,4% kế hoạch, tăng 22,3%, trong đó hàng địa phương xuất khẩu đạt 68 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,4%.
Từ những kết quả đã đạt được và căn cứ vào tình hình thực tế, ngành Công thương đã xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2014 - 2015, trong đó tập trung vào một số mục tiêu chính như: Giá trị gia tăng công nghiệp – xây dựng bình quân hàng năm tăng khoảng 6,1 – 6,3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 10%/năm; nhập siêu tiếp tục được duy trì ở mức dưới 6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 14%/năm.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận đánh giá về những kết quả năm 2013 và kiến nghị về hoạt động trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ ngành Công thương trong năm vừa qua. Sự đóng góp của ngành Công thương đã đưa kinh tế Việt Nam phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên, để nền kinh tế đất nước phát triển một cách bền vững, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành, tạo ra các cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường phân tích, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
Nguồn tin: theo baolangson
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc