Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thăm, kiểm tra trực tết tại một số đơn vị

Thứ năm - 23/01/2020 09:34
Hôm nay (22/1), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm động viên, kiểm tra công tác trực phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Trạm Rađa 16, xã Tân Thành huyện Cao Lộc.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sỹ trạm Ra đa 16.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sỹ trạm Ra đa 16.
Tại mỗi điểm đến, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương án, kế hoạch trực, thực hiện sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bảo đảm kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai nhiệm vụ trực tết, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, gia đình chiến sỹ.

Đối với cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Công ty làm tốt công tác cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, bảo đảm chất lượng, an toàn, tuyệt đối không để tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân trong dịp tết. Bước sang năm 2020, công ty cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc khai thác, xử lý nguồn nước sinh hoạt, tuyên truyền nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả.

Phát biểu với cán bộ chiến sỹ trạm Ra đa 16, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tập thể cán bộ chiến sỹ trạm Ra đa cần phát huy truyền thống, phẩm chất cách mạng, tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị quân sự, không ngừng học tập nâng cao trình độ, làm chủ trang thiết bị, luôn nêu canh tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ chiến sỹ trạm Ra đa 16- (CÔNG QUÂN)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ của trạm một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, kiểm tra công tác trực tết, phục vụ tết tại Bến xe phía Bắc và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC – CHCN), Công an tỉnh.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà
cho cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn- Công an tỉnh

Tại Phòng Cảnh sát PCCC – CHCN, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo tình hình cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch trực tết năm 2020.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC – CHCN đã xây dựng kế hoạch trực tết và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; phân công, động viên cán bộ, chiến sỹ trực tết đảm bảo quân số, thời gian quy định.

Phát biểu tại đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chúc mừng những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2019 và hy vọng trong năm mới 2020, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, đơn vị cần chủ động lực lượng, phương tiện thường trực, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh
tặng quà cho Bến xe phía Bắc - (NGỌC HIẾU)

Tại Bến xe phía Bắc, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, trong dịp tết, số lượng hành khách đến bến xe tăng 30% so với ngày thường. Ban quản lý bến xe đã xây dựng kế hoạch, huy động 100% nhân lực, bố trí làm 3 ca đảm bảo công tác thường trực từ 4 giờ 30 phút đến 21 giờ hằng ngày.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua. Đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên, người lao động của bến nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây