Phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Chủ nhật - 14/05/2023 02:59
Sáng 13/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết (ĐĐK) cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, với chủ đề “ Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến điểm cầu tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố.
Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Dự lễ phát động tại điểm cầu trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các doanh nghiệp.

Dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, các hội đoàn thể của tỉnh, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn, Uỷ ban MTTQ thành phố Lạng Sơn.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, cửa ngõ phía Tây Bắc của Tổ quốc, với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, lập nhiều chiến công vang dội, đặc biệt là góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân song điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, với 39,98%. Tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Để thiết thực hỗ trợ tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà ĐĐK cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Theo đó, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, góp của, góp công xây dựng nhà ĐĐK cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.

Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến triển khai đề án của Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, đề án thể hiện tính nhân văn cao cả, thể hiện truyền thống đoàn kết, đồng lòng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng chương trình. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.


Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trao biểu trưng ủng hộ làm nhà ĐĐK cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các địa phương đã trao biểu trưng và đăng ký ủng hộ số tiền hơn 250 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ĐĐK cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên; trong đó, tỉnh Lạng Sơn đăng ký ủng hộ 1 tỷ đồng.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao biểu trưng ủng hộ 5 triệu đồng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây