Sơ kết thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Thứ sáu - 25/06/2021 03:58
Sáng nay (24/6), UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành, đặc biệt là các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức trên 20 đoàn công tác liên ngành, gặp gỡ lực lượng chức năng nước bạn trên biên giới để trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; điều tiết, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên biên giới…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện biên giới đã huy động lực lượng dân quân, nhân dân ở khu vực biên giới phối hợp, hiệp đồng với các đồn biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới được 478 lần với 4.287 lượt cán bộ, chiến sĩ, 507 lượt dân quân và nhân dân tham gia… Qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, quan hệ giao lưu hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây được tăng cường và đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới và kết nối giao thông đường bộ; hợp tác kinh tế, thương mại, quản lý lao động và các vấn đề phát sinh trên biên giới…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia được giữ vững ổn định; công tác trao đổi thông tin, tình hình giữa các lực lượng chức năng hai bên được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa, hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả tích cực; các vụ việc trên biên giới đã được phát hiện kịp thời và hai bên phối hợp giải quyết trên tinh thần hữu nghị, góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội địa phương và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, quan hệ giao lưu hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây được tăng cường và đẩy mạnh.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tích cực bám nắm địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Quán triệt, triển khai thực có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết  của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, các quy định về xuất, nhập cảnh và phòng, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 khu vực biên giới; tăng cường các biện pháp trao đổi thông tin, tình hình giữa các lực lượng chức năng của 2 bên để phục vụ công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đảm bảo lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện an toàn dịch bệnh; tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, giúp Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây