35 tác phẩm đạt giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021

Thứ hai - 21/06/2021 04:57
Sáng nay (19/6), tại hội trường Thành uỷ, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh tổ chức trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 và gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ trao giải
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ trao giải

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh; UBND, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại Lạng Sơn; các tác giả và nhóm tác giả đạt giải, cùng đông đảo hội viên, nhà báo và phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 16/9/2020, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Giải báo chí tỉnh lần thứ I năm 2021. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, động viên phóng viên, cộng tác viên tích cực xây dựng các tác phẩm báo chí và gửi tham dự giải. Đến ngày 28/2/2021, Hội Nhà báo tỉnh (cơ quan thường trực) đã nhận được 108 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ở cả 5 loại hình và thể loại báo chí, gồm: báo in, báo hình, báo phát thanh, báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự giải đều đáp ứng điều kiện, tiêu chí đề ra, nội dung phản ánh phong phú, toàn diện trên các lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; phòng, chống dịch Covid-19…

1
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh phát biểu khai mạc chương trình trao giải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh khẳng định: Năm 2021, năm đầu tiên tổ chức giải báo chí tỉnh nhưng đã thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Tuy nhiên, các tác phẩm dự thi chất lượng chưa đồng đều, còn thiếu những tác phẩm phản ánh các vấn đề phức tạp, gai góc trong đời sống xã hội… Mong rằng thời gian tới, bằng kiến thức và sự đam mê, nhiệt huyết, tình cảm dành cho mảnh đất và con người Xứ Lạng, các phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh sẽ đem đến Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn những tác phẩm xuất sắc.

1
Đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 cho 35 tác phẩm của 19 tác giả, 16 nhóm tác giả ở 5 thể loại giải, gồm: 8 tác phẩm đạt giải B, 14 tác phẩm đạt giải C và 13 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

1
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

1
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

1
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu chào mừng tại chương trình trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 và gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà báo chí nói chung và báo chí Lạng Sơn nói riêng đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí tỉnh lần thứ nhất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của báo chí cách mạng trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các cơ quan báo chí, những người làm báo và các quan quan liên quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng và những thành tựu đạt được; thực hiện tốt hơn nữa, chính xác, kịp thời hơn nữa việc phát hiện và phê phán mạnh mẽ những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức của người làm báo…

Nhân dịp này, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây