Họp bàn chuẩn bị tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ bảy - 05/06/2021 04:26
Chiều nay (4/6), Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp chuẩn bị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo báo cáo và dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo dự thảo báo cáo, việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể Nhân dân ở các cấp trên địa bàn quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, đúng pháp luật và đúng theo các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của trung ương.

Nhờ vậy, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ cao (99,99%). Trong đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% gồm: 2/11 đơn vị cấp huyện; 186/200 đơn vị cấp xã và 1.543/1.562 tổ bầu cử. Cử tri đã bầu ra số đại biểu trúng cử cơ bản đảm bảo theo đúng định hướng, cơ cấu, thành phần, số lượng. Trong đó, cử tri đã bầu đủ 6 ĐBQH khóa XV; 55 đại biểu HĐND tỉnh và 360 đại biểu HĐND cấp huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn bản. Trong đó, đối với dự thảo báo cáo, các đại biểu góp ý cần bổ sung làm rõ hơn thành tích đạt được, nêu bài học kinh nghiệm trong tổ chức cuộc bầu cử.

Đối với dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử, các đại biểu tập trung góp ý lựa chọn đơn vị phát biểu tham luận, thời lượng phóng sự phát tại hội nghị; công tác thi đua khen thưởng…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Nội vụ cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh kết cấu, nội dung báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, cần bổ sung bài học kinh nghiệm vào báo cáo; trong phần đánh giá kết quả đạt được cần làm rõ hơn các khía cạnh làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, bổ sung một số khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

Về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử, đồng chí lưu ý các tham luận cần sát, phù hợp với tính chất của hội nghị tổng kết của tỉnh; bên cạnh các tham luận chuyên đề, cần có tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung. Phóng sự phát tại hội nghị đảm bảo chất lượng, sinh động, chắt lọc hình ảnh đắt giá đưa vào, thể hiện toàn diện kết quả đạt được của cuộc bầu cử…

Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 15/6/2021, theo hình thức trực tuyến ba cấp.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây