Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Lạng Sơn

Thứ sáu - 14/05/2021 05:19
Chiều nay (13/5), Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Lạng Sơn.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong chương trình, đoàn kiểm tra đã chia thành 2 tổ đi kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu của các phường: Tam Thanh, Vĩnh Trại, Đông Kinh và xã Hoàng Đồng. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử của thành phố Lạng Sơn. Danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết đầy đủ, thuận tiện cho cử tri, Nhân dân theo dõi. Trang trí khánh tiết bảo đảm trang trọng, cơ sở vật chất được bảo đảm, bố trí khoa học, sáng tạo, tạo không gian thông thoáng, thuận tiện cho cử tri thực hiện bỏ phiếu theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Lạng Sơn, tổng số cử tri của thành phố tính đến ngày 6/5/2021 là 69.331 người. Trong đó có 28 cử tri thuộc đối tượng F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế; 396 cử tri thuộc đối tượng F2 cách ly tại nhà có cam kết. Đối với các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, thành phố có phương án sử dụng hòm phiếu phụ để các cử tri thực hiện bỏ phiếu, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Lạng Sơn.

1
Đoàn kiểm tra do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tam Thanh.

Đồng chí nhấn mạnh: Dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến rất phức tạp, do đó thành phố tuyệt đối không chủ quan, lơ là, cần tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bầu cử…

1
Đoàn kiểm tra do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Vĩnh Trại.

Đồng chí lưu ý: Việc sử dụng hòm phiếu phụ tại các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch; các lực lượng chức năng thành phố hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh; tích cực tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cử tri tham gia bầu cử.

Theo Baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây