Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Văn Quan

Thứ hai - 10/05/2021 04:56
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, hôm nay (9/5), các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri huyện Văn Quan. Hội nghị đã nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Quan
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Quan

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên ĐBQH gồm các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Phạm Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Phòng quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Văn Phước, Viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Thị Huế, Trưởng ban, Ban xây dựng hội, Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn.

Buổi sáng, các ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm 4 xã: Tú Xuyên, Lương Năng, Chi Lễ, Hữu Lễ. Buổi chiều, tại hội trường trung tâm huyện, các ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri các xã: Trấn Ninh, Liên Hội, Đồng Giáp, Khánh Khê, Điềm He, Tràng Các, An Sơn, Tân Đoàn, Tràng Phái, Hòa Bình, Bình Phúc, Yên Phúc, thị trấn Văn Quan và các cơ quan, đơn vị huyện Văn Quan.

Trong chương trình động, các ứng cử viên đều nhấn mạnh: Nếu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân…

Cử tri xã Hữu Lễ phản ánh kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri đã đồng tình cao với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt lời hứa với cử tri cũng như chức trách, nhiệm vụ người đại biểu dân cử.

Cử tri bày tỏ, các đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm đề xuất, xây dựng hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm; chính sách an sinh xã hội… Đặc biệt, các cử tri mong muốn, người trúng cử phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết trực tiếp trên nghị trường Quốc hội…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường trung tâm huyện Văn Quan.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH tại Đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri và tiếp thu các ý kiến cử tri phản ánh, trao đổi, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Đồng chí khẳng định: Các ứng cử viên ĐBQH sẽ quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người ĐBQH khi trúng cử; là cầu nối đắc lực truyền tải ý trí và nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri… Nếu trúng cử, chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần đưa tỉnh Lạng Sơn và đất nước phát triển bền vững.

Theo BaoLangson

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây