Tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Chủ nhật - 10/01/2021 10:40
Sáng nay (9/1), Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đồng chủ trì tại điểm cầu trung ương gồm các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Dự hội nghị tại 63 điểm cầu trên toàn quốc có lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và gần 2.620 cán bộ ngành nội chính Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2020, ngành nội chính Đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, định hướng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); sâu sát, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Trong năm, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 20 vụ án/115 bị cáo; xét xử phúc thẩm 13 vụ/84 bị cáo, trong đó có cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và nghỉ hưu.

Ban nội chính các địa phương đã chú trọng tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tạo được chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Trong năm 2020, các ban nội chính đã tham mưu đề xuất đưa 408 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, trong đó đã tham mưu chỉ đạo dứt điểm 237 vụ việc, vụ án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: Ngành nội chính Đảng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hoá và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP. Đồng thời tham mưu cho Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác nội chính, PCTN và đổi mới CCTP; kịp thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội và PCTN để “không thể tham nhũng”, nhất là trong kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình và kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngành nội chính Đảng cần tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ án trọng điểm về tham nhũng để tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, ngành chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện xử lý tội tham nhũng và nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong phát hiện và xử lý tham nhũng ở các địa phương, cơ sở; tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ngành nội chính Đảng cần quan tâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động của công tác nội chính, PCTN và CCTP. Đồng thời tích cực tham mưu cho Đảng thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác an ninh trật tự, an ninh biên giới; tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, xây dựng pháp luật. Cùng đó, ngành cần chú trọng kiện toàn và xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN từ năm 2013-2020, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây