Hữu Lũng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ ba - 05/01/2021 09:16
Sáng nay (4/1), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hữu Lũng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và khánh thành Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hữu Lũng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hữu Lũng.
Dự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn.

Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, huyện Hữu Lũng đã có những bước phát triển về mọi mặt.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người. Huyện Hữu Lũng đã từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, toàn huyện hiện có 5.000 ha cây ăn quả (trong đó có 330 ha na, cam, bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP); tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 10% trở lên.

Mạng lưới đường giao thông ngày càng được hoàn thiện, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 98%. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao, toàn huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, phát triển toàn diện cả quy mô, chất lượng. Toàn huyện hiện có 95,7% trường, lớp học được xây dựng kiên cố, bán kiên cố; 100% trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn có bác sĩ. Tỉ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 6,73%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 6.147 đảng viên đang sinh hoạt tại 57 chi, đảng bộ trực thuộc. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đạt hiệu quả cao, hiện có 8 xã thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch UBND, 192/203 thôn thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hữu Lũng trong thời gian vừa qua.

Đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tập trung khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương; tăng cường phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Hữu Lũng cần phát triển kinh tế du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự phát triển của huyện, của tỉnh và đất nước.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hữu Lũng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hữu Lũng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 5 từ trái qua) cùng các đại biểu kéo băng gắn biển tên công trình Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng.

Các đại biểu cũng tham gia cắt băng khánh thành Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng, "Nhà Văn hóa huyện Hữu Lũng được xây dựng từ cuối năm 2018 với tổng kinh phí 33,5 tỷ đồng. Trong đó, UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ 20 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng. Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng gồm 2 tầng với diện tích xây dựng hơn 1.200 m2. Đây là công trình trọng điểm của huyện Hữu Lũng chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây