Tổng kết kế hoạch Phát triển Trường THPT chuyên Chu Văn An giai đoạn 2011-2020

Thứ sáu - 11/12/2020 04:21
Chiều nay (10/12), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển Trường THPT chuyên Chu Văn An giai đoạn 2011-2020.
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo trường THPT chuyên một số tỉnh lân cận.

Thực hiện Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/5/2012 về Kế hoạch phát triển Trường THPT chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 với 6 nhiệm vụ, giải pháp, chia làm 2 giai đoạn, hướng đến mục tiêu xây dựng Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành hình mẫu của các trường THPT trong tỉnh về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và phát triển các hoạt động giáo dục.

Qua 10 năm thực hiện, Trường THPT chuyên Chu Văn An đã thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch đề ra với quy mô trường, lớp được củng cố, ổn định (đạt mục tiêu 35 học sinh/lớp), chất lượng giáo dục hai mặt và công tác học sinh giỏi có nhiều tiến bộ với số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, 12 luôn giữ tỉ lệ cao nhất trong tỉnh.

Giai đoạn 2011 – 2020, tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học đạt từ 91 đến 96%, vượt chỉ tiêu. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao với tỉ lệ tiến sĩ tăng từ 1,23% lên 3,75%, tỉ lệ thạc sĩ tăng từ 30,86 lên 73,75%, số lượng giáo viên dạy các môn chuyên tăng từ 24,69% lên 52,5%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Trường THPT chuyên Chu Văn An đạt được trong 10 năm qua.

Đồng chí lưu ý nhà trường cần bám sát các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng chiến lược phát triển, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Trong chương trình, các đại biểu đã xem phóng sự về quá trình xây dựng, phát triển Trường THPT chuyên Chu Văn An giai đoạn 2011-2020 và nghe các ý kiến tham luận, thảo luận, định hướng, mục tiêu, phương hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2030.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 4 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch Phát triển Trường THPT chuyên Chu Văn An giai đoạn 2011-2020.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây