Đồng Nai: Họp mặt truyền thống lần thứ III trường TCPH

Thứ sáu - 10/09/2010 10:05
Sáng nay 09 – 09 – 2010 tại hội trường, trường TCPH Đồng Nai ( ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành) đã long trọng trang nghiêm tổ chức lễ Truyền Thống lần thứ III do Tăn Ni sinh khoá V đăng cai tổ chức. với nhiều hoạt động hướng về các bậc ân sư, ôn lại kỷ niệm ngày tháng dưới mái trường.

Đến chứng và tham dự có: HT. Thích Nhật Quang – Phó  BTS THPG Đồng Nai, hiệu trưởng trường TCPH Đồng Nai; HT. Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, hiệu phó học vụ trường TCPH Đồng Nai; TT. Thích Phước Tú - hiệu phó kiêm đặc trách văn phòng trường TCPH ĐN; TT. Thích Thiện Thảo -  trưởng ban điều hành trường TCPH ĐN, TT. Thích Thiện Khiết – phó Ban điều hành trường; TT. Thích Tâm Pháp – Nguyên quản chúng, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban giáo thọ - Ban giảng huấn – Ban điều hành, cùng quý Tăng Ni sinh các khoá cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử đông đảo về tham dự.

 “Hai mươi năm đoạn đường dài

Trung Cấp Phật Học Đồng Nai đề huề

Cùng nhau vượt khỏi sông mê

Dắt nhau tu học đồng về cố hương”.

                                                                            (HT.Thích Quang Đạo) 

Tại buổi lễ Truyền Thống, Hoà thượng hiệu trưởng và Hoà thượng hiệu phó đã đốt nến truyền đăng và cắt bánh mừng 20 năm thành lập trường TCPH Đồng Nai. Sau đó HT. Thích Nhật Quang - hiệu trưởng đã huấn từ sách tấn Tăng Ni sinh luôn truyền đăng tục diệm ngọn đèn Phật pháp ngày thêm sáng ngời và chúc mừng buổi lễ thành công.

Tiếp đến Tăng Ni sinh khoá V đã trao lại ngọn cờ truyền thống lần thứ IV cho Tăng Ni sinh Khoá VI tổ chức năm sau.

Một không gian văn hóa Phật giáo được tái hiến với nhiều nội dung như:khu ẩm thực buffe chay, khu trà đàm, hội thư pháp, đêm giao lưu văn nghệ các khoá mừng lễ truyền thống lần thứ III , đến góp vui có các văn nghệ sĩ: ca sĩ Trọng Nghĩa, Hoàng Duy, Bảo Hà, nghệ sĩ Ngân Huệ, nhóm Phật tử Chùa Phước Viên (Biên Hòa), nhóm Phật tử chùa Thanh Trì (Long Thành).

Kể từ khi khai giảng khóa đầu tiên đến nay gần 1000 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp. Trong số này có nhiều Tăng Ni sinh hiện đang theo học tại 3 học viện PGVN trong trong nước, khóa giảng sư tại TP.HCM, du học ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật….và nhiều vị hiện đang đảm trách công tác Phật sự tại một số tỉnh, Thành hội PG trong nước.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây