PG Long An trọng thể kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội

Thứ ba - 25/10/2016 03:26
Sáng nay, 24-10, Đại lễ kỷ niệm 35 thành lập GHPGVN do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể tại chùa Thiên Châu (TP.Tân An).
PG Long An trọng thể kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội

H2.jpg
Nghi thức niệm Phật và chào cờ - ảnh: Huệ Thông

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiệp Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương cùng chư tôn giáo phẩm Phật giáo các tỉnh thành; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh, thành phố Tân An, lãnh đạo các tôn giáo khác và hơn 1.000 Phật tử đến dự, chúc mừng.

Trước khi tiến hành nghi thức kỷ niệm, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và lãnh đạo tỉnh Long An đã cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh hoạt động Phật sự tỉnh Long An nhân đại lễ. Ngay sau đó, lễ kỷ niệm bắt đầu bằng  nghi thức cung nghinh chư tôn đức, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng niệm các vị tiền bối hữu công.

H3.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ - ảnh: Huệ Thông

Trong không khí trang nghiêm, HT.Thích Thiện Pháp đã đọc thông điệp của Đức Pháp chủ gởi chư tôn túc Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội. Qua đó - thể hiện sự tri ân các cơ quan nhà nước, bạn bè quốc tế và đồng bào các giới trong nước đã đồng hành, giúp sức Giáo hội để thừa hành nhiều Phật sự quan trọng suốt 35 năm qua.

Thông điệp cũng đề nghị chư Tăng Ni, Phật tử cả nước cần noi gương các bậc tiền nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để tiếp tục làm lợi đạo ích đời.

H4.jpg
HT.Thích Minh Thiện tuyên đọc diễn văn đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS - ảnh: Huệ Thông

Đãi lao Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tuyên đọc diễn văn đại lễ - nhắc nhở toàn thể đại biểu thành kính tưởng niệm chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã viên tịch. Đồng thời, thể hiện vui mừng trước những thành tựu đạt được, khẳng định những giá trị được tạo dựng sẽ làm tiền đề, tạo sức bật mới cho công tác Phật sự nhiệm kỳ mới 2017 - 2022.

Dịp này, TT.Thích Minh Thọ, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An báo cáo kết quả công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh trước chư tôn đức và đại biểu.

Theo đó, từ năm thành lập (1983), Phật giáo Long An trải qua 8 nhiệm kỳ hoạt động, hình thành 10 đơn vị Phật giáo cấp huyện, xây thêm 27 cơ sở tự viện, tăng thêm 788 Tăng Ni mới, tổ chức 16 khóa bồi dưỡng trụ trì, đào tạo 6 khóa Trung cấp Phật học, 5 khóa sơ cấp Phật học, tổ chức 25 khóa tu mùa hè, nhiều hội thi giáo lý, hội thảo chuyên ngành về văn hóa Phật giáo, thực hiện công tác từ thiện đến 500 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh Long An có 307 tự viện với 1.288 Tăng Ni tu học, 174 đạo tràng tu học với 200 ngàn Phật tử đã quy y, 900 ngàn người có tín ngưỡng và cảm tình với Phật giáo.

H8.jpg
TT.Thích Minh Thọ báo cáo kết quả Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà - ảnh: Huệ Thông

H6.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng - ảnh: Huệ Thông

Nhân đại lễ, Trung ương Giáo hội đã tặng bằng Tuyên dương Công đức đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tặng khánh vàng đến chư tôn đức đã tham gia công tác Phật sự tại địa phương xuyên suốt 33 năm; Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng bằng khen đến 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc BTS.

H7.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ - ảnh: Huệ Thông

H10.jpg

H11.jpg

H12.jpg
Nghi thức khen thưởng và tuyên dương - ảnh: Huệ Thông

Ban đạo từ và phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, ông Lê Tấn Dũng ghi nhận những cống hiến của Phật giáo tỉnh Long An đối với đạo pháp, dân tộc.

Với niềm tin tưởng, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chư Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì Phật sự chung.

H13.jpg
Ông Lê Tấn Dũng phát biểu - ảnh: An Phúc

H14.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - ảnh: Huệ Thông

H5.jpg
Toàn cảnh buổi lễ - ảnh: Huệ Thông

Như đã nói ở trên, trong khuôn khổ đại lễ, triển lãm hình ảnh về công tác Phật sự tỉnh Long An được thực hiện với 11 gian triển lãm; ngoài ra, tọa đàm về 35 năm thành lập giáo hội, 33 năm Phật giáo Long An được tổ chức, tiếp nhận 20 bài tham luận của chư tôn đức Tăng Ni, quý học giả. Nhiều lẵng hoa tươi thắm được trân trọng gởi đến chúc mừng đại lễ.

H1.jpg
Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm - ảnh: Huệ Thông

 

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây