Năm 1997, HTX sơn mài Huyền Kỳ được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chuyên dùng) với diện tích 3.367m2 trên chính diện tích vùng II di tích và cũng trong năm này, HTX đã dùng nhà xưởng để liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xuất khẩu tổng hợp Tân Phú (Công ty Tân Phú). Từ đó đến nay, công ty vẫn hoạt động và bao quanh chùa hiện vẫn là văn phòng, nhà xưởng của Công ty Tân Phú.
Vật tư, xưởng sản xuất của Công ty Tân Phú chình ình trong khuôn viên chùa Huyền Kỳ.
Điều đáng nói, mặc dù HTX đã dừng hoạt động từ năm 1992 và Đại hội xã viên đã có nghị quyết xin giải thể, song phải 14 năm sau UBND thị xã Hà Đông (nay là UBND quận Hà Đông) mới ra quyết định giải thể. Tuy nhiên, việc thu hồi đất của HTX không được thực hiện và Công ty Tân Phú cũng chưa làm thủ tục thuê đất theo quy định… Nhiều lần, đại diện các đoàn thể thôn gửi đơn đến cơ quan chức năng, đề nghị Công ty Tân Phú giao trả diện tích đang sử dụng cho di tích và chính quyền địa phương cũng nhận thấy nguyện vọng đó là có cơ sở, việc giao lại đất cho chùa Huyền Kỳ là đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.
Giải quyết sự việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến trúc
thành phố đã xem xét và nêu rõ: Do việc liên doanh, liên kết giữa Công ty Tân
Phú và HTX chưa đầy đủ về thủ tục, vị trí khu đất Công ty Tân Phú sử dụng nằm
trong khu vực bảo vệ di tích nên phải di chuyển và giao UBND quận Hà Đông bố
trí, giới thiệu địa điểm cho Công ty Tân Phú; khi lập hồ sơ thu hồi đất của
HTX, quận Hà Đông phải lập phương án bồi thường tài sản của Công ty Tân Phú.
Cuối năm 2009, UBND quận Hà Đông báo cáo UBND thành phố Hà Nội về địa điểm di chuyển cho Công ty Tân Phú tại lô đất SX2, thuộc xứ đồng Trại, Tràng Cày của phường Phú Lãm nhưng không được UBND thành phố chấp thuận, vì theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt thì khu đất đó nằm trong khu vực hành lang xanh dọc tuyến đường Vành đai 4.
Trao đổi với PV Báo Hànộimới, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông thừa nhận: Việc bố trí địa điểm cho Công ty Tân Phú vẫn đang bế tắc do các điểm CN, TTCN trên địa bàn quận không còn chỗ trống. Trong khi đó, kế hoạch sử dụng đất ở phường Phú Lãm chưa được phê duyệt, vì còn phải chờ quy hoạch chung của quận Hà Đông và thành phố Hà Nội.
Việc bố trí, giới thiệu địa điểm mới cho Công ty Tân Phú là trách nhiệm của UBND quận Hà Đông, song trong lúc chờ quy hoạch được phê duyệt, đề nghị các cơ quan chức năng rà soát lại nhu cầu sử dụng đất thực tế dành cho sản xuất của DN trên cơ sở quy mô, năng suất lao động, doanh thu thực tế… để bố trí diện tích phù hợp, tránh lãng phí.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc