Được thành lập từ Lễ Vu lan năm 2005, đến nay Tổ chẩn trị khám chữa bệnh Đông y từ thiện tại Chùa Quảng Sơn đã khám, điều trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân, với hàng trăm ngàn thang thuốc nam, bình quân mỗi năm có hơn 4.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, với hơn 70.000 thang thuốc các loại.
Bên cạnh đó, Tổ còn thường xuyên phối hợp với Hội Đông y huyện, Công ty TNHH Đông y dược Thiên Quang (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức các đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con trong huyện.
Đại đức Thích Minh Tánh - trụ trì chùa Quảng Sơn, kiêm Tổ trưởng điều hành và 28 lương y hội viên phục vụ các khâu trong phòng thuốc như: xem mạch, kê đơn, bào chế, bốc thuốc, khai thác dược liệu. Các lương y khám chữa bệnh cho bệnh nhân với tinh thần tự nguyện, không lương. Trong những năm qua Tổ đã điều trị thành công những bệnh như: thần kinh tọa, thần kinh vai gáy, liệt mặt, bại liệt do tai biến mạch máu não, suy nhược thần kinh, mất ngủ, suy nhược cơ thể, đau thấp khớp cấp và mãn, viêm gan siêu vi B, rong kinh, đới hạ, cảm mạo lâu ngày...
Hầu hết bệnh nhân đến khám điều trị là người nghèo trong tỉnh Ninh Thuận và một số bệnh nhân đến từ Lâm Đông, Đồng Nai, Khánh Hòa biết mình có bệnh nhưng không có tiền để chữa bệnh. Toàn bộ số thuốc phục vụ bệnh nhân do các hội viên trong tổ tìm hái tại các địa phương trong tỉnh (nguồn thuốc ngoài tự nhiên và bà con tự nuôi trồng).
Tổ thường xuyên tổ chức các chuyến đi hái thuốc, phát tờ rơi thông tin về cây thuốc nam cho nhân dân, gia đình người bệnh, để mọi người tùy theo khả năng của mình sưu tầm, thu hái, sơ chế mang đến cho tổ bào chế thuốc. Nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đã tích cực tìm dược thảo và trồng cây thuốc nam để đóng góp cho Tổ chẩn trị khám chữa bệnh Đông y.
Ông Phạm Văn Thân, cán bộ Hội Đông y huyện Ninh Sơn nhận xét: tập thể hội viên, lương y trong Tổ chẩn trị khám chữa bệnh Đông y tại Chùa Quảng Sơn và bà con phật tử gần xã đã đêm hết tâm huyết phục vụ người bệnh. Sau mỗi ngày, hàng tháng, hàng quí, hàng năm Tổ họp đánh giá rút kinh nghiệm trong việc khám, cấp thuốc điều trị bệnh, đề nghị khen thưởng những người có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, thầy Đại đức Thích Minh Tánh - trụ trì chùa Quảng Sơn, là người có công đầu trong việc sáng lập, duy trì hoạt động phòng chẩn trị, duy trì nguồn thuốc ổn định phục vụ cho hoạt động chẩn trị từ thiện lâu dài của Tổ.
Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, trong nhiều năm qua Chùa
Quảng Sơn cũng đã thực hiện tương thân tương ái, giúp đỡ đồng bào nghèo và tổ
chức bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện huyện Ninh Sơn bằng nguồn kinh phí của Chùa.
Với những thành tích của đạo và đời, thầy Đại đức Thích Minh Tánh đã được tham
dự Hội nghị điển hình tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh tại Hà Nội.
Đại đức khẳng định: Học tập tấm gương của Bác, chúng tôi hiểu rằng đạo pháp và dân tộc luôn hòa quyện, không thể tách rời và đó cũng là tư tưởng của nhà Phật và cũng là tâm nguyện của đạo tăng, phật tử chùa Quảng Sơn.
Nguồn tin: TTXVN
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc