Phiên chợ lấy lá thay tiền, phiên chợ 0 đồng là hoạt động thường niên của Công đoàn Ban quản lý (BQL) chợ Hóc Môn và nhóm thiện nguyện Thiện Phát tổ chức, nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Phiên chợ lấy lá thay tiền, phiên chợ 0 đồng là hoạt động thường niên của Công đoàn Ban quản lý (BQL) chợ Hóc Môn và nhóm thiện nguyện Thiện Phát tổ chức, nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Mỗi người dân khi đến tham gia sẽ được phát 3 lá bồ đề và có số thứ tự, mỗi lá tương ứng với mỗi món đồ.

Phiên chợ có nhiều gian hàng, gần 5.000 phần nhu yếu phẩm gồm: Món chay, món mặn, chè, nước, rau củ quả, trứng gà, gia vị... và nhóm thiện nguyện Thiện Phát góp vào để tạo nên phiên chợ.

Chị Nguyễn Thanh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết chợ Hóc Môn tổ chức phiên chợ 0 đồng hằng năm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên chị được thấy và trải nghiệm phiên chợ lấy lá cây làm tiền. Phiên chợ hôm nay đông đúc và vui lắm.


Không cần biết mệnh giá, ai muốn mua món ăn nào chỉ việc đưa một chiếc lá cây cho người bán rồi nhận món ăn nho nhỏ như xôi, kẹo, bánh, chè, trái cây, nước giải khát.... kèm theo đó là lời cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành đầu năm mới.

Bà Ngọc Châu (huyện Hóc Môn, TP.HCM) hào hứng khoe vừa đổi được nhiều phần chè, rau củ mang về. Dù hôm nay trời nắng nhưng mọi người đến rất đông vui, ai cũng niềm nở.

Thông điệp của chương trình với mong muốn tiền tiền chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống, vật chất phù du như chiếc lá, người với người sống yêu thương, san sẻ với nhau, không bị lệ thuộc vào vật chất đó là điều đáng quý và trân trọng.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Tuyết Nhung, Trưởng ban quản lý chợ Hóc Môn cho biết phiên chợ lấy lá thay tiền được tổ chức lần đầu tiên, trước đây BQL chợ cũng tổ chức mô hình chợ 0 đồng. Mô hình này được tổ chức vào dịp đầu xuân do Công đoàn BQL chợ Hóc Môn tổ chức, cũng là dịp để mọi người gặp gỡ nhau chúc sức khỏe đầu năm mới. Về sau, quy mô của chương trình càng được mở rộng do ý nghĩa của phiên chợ được lan tỏa đến nhiều người.
"Không cần biết mệnh giá, ai muốn mua món ăn nào chỉ việc đưa một chiếc lá cây cho người bán rồi nhận món ăn nho nhỏ như xôi, kẹo, bánh, chè, trái cây, nước giải khát....kèm theo đó là lời cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành đầu năm mới" - bà Nhung chia sẻ.

Rất nhiều nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân.

Nguồn Plo.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc