Lạng Sơn: Thuyết giảng về chữ Hiếu cho các em học sinh trường THPT Việt Bắc

Thứ hai - 15/05/2017 21:50
Sáng 16/5/2017, tại trường THPT Việt Bắc, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Qua sự đề nghị của Ban Giám hiệu Trường THPT Việt Bắc. Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN - Uỷ viên TT Ban Hoằng pháp TW - Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Lạng Sơn đã có buổi chia sẻ Phật pháp với chủ đề "Vì Đâu Mà Có Ta" cho hơn 200 các em học sinh trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Thuyết giảng về chữ Hiếu cho các em học sinh trường THPT Việt Bắc
Dự buổi chia sẻ Phật pháp còn có sự tham dự của Ban Giám hiệu trường THPT Việt Bắc, thầy cô giáo nhà trường và các vị phụ huynh của các em học sinh.

Tại buổi thuyết giảng, Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã nói về chữ Hiếu; tình người; ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ...

Với tinh thần hiếu đạo mà Đức Phật đã đề cao trong các kinh điển Phật giáo. Thượng tọa đã khơi dậy thiện tâm cho các em, những giọt nước mắt và những tiếng nức nở của các em chính là kết quả và ý nghĩa của buổi chia sẻ Phật pháp.

 
Tại buổi chia sẽ Phật pháp các em học sinh đã lấy nước rửa chân cho cha mẹ, đây là một hành động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp để những người con cảm nhận sâu sắc hơn về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ và cũng để những người cha, người mẹ cảm nhận được tình cảm hiếu thuận của con mình.

Buổi chia sẻ Phật pháp đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc về chữ Hiếu trong lòng các em học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi chia sẻ Phật pháp:
 
































Tác giả bài viết: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây