Nguyên nhân chính xác của động kinh vẫn khó xác định, nhưng có thể liên quan đến các yếu tố như chấn thương não, di truyền, nhiễm trùng hoặc rối loạn phát triển.
Sống chung với động kinh có thể gây căng thẳng và nhiều người mắc bệnh cần sự hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày như lái xe, ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo.
Điều này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng, lo lắng, căng thẳng và thậm chí là chán nản.
Trong một số trường hợp, các cơn co giật mạnh có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Cách kiểm soát, ngăn ngừa cơn động kinh
Để giúp người bệnh động kinh có thể sống bình thường, Tiến sĩ Vishwanathan Lyer, khuyến cáo rằng việc điều trị và phòng ngừa đóng vai trò quan trọng.
Các lựa chọn điều trị thường bao gồm các loại thuốc giúp ổn định các hoạt động điện trong não và kiểm soát cơn động kinh. Trong trường hợp thuốc không hiệu quả, phẫu thuật có thể là một phương án điều trị cho các ca nặng.
Ngoài ra, kích thích dây thần kinh phế vị hoặc thần kinh đáp ứng cũng là phương pháp điều trị cho những người sử dụng thuốc nhưng không hiệu quả.
Bên cạnh đó, thay đổi lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng. Điều này bao gồm việc ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm, kiểm soát căng thẳng, tránh các yếu tố kích hoạt cơn động kinh, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.
Với sự điều trị đúng đắn và lối sống khoa học, người mắc bệnh động kinh vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường.
Nguồn Laodong.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự