Hàm lượng chất béo bão hòa cao:
Sữa nguyên béo chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Chất béo bão hòa cũng có thể làm giảm độ nhạy insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát mức đường huyết hơn.
Lactose:
Sữa chứa lactose, một loại đường tự nhiên. Khi tiêu thụ, lactose được phân giải thành glucose và galactose, có thể làm tăng mức đường huyết.
Tốc độ hấp thu:
Chất béo trong sữa nguyên béo có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, dẫn đến sự tăng đường huyết kéo dài hơn so với các loại sữa ít béo hoặc không béo.
Để kiểm soát đường huyết hiệu quả, việc lựa chọn các loại sữa phù hợp là rất quan trọng. Dưới đây là một số loại sữa mà bạn có thể cân nhắc:
Sữa ít béo hoặc không béo: Các loại sữa này chứa ít chất béo bão hòa hơn, giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết và tốt cho sức khỏe tim mạch.
Sữa hạnh nhân không đường: Đây là lựa chọn tốt cho người tiểu đường vì chứa ít carbohydrate và không làm tăng đường huyết.
Sữa đậu nành không đường: Sữa đậu nành không đường cũng là một lựa chọn tốt, cung cấp protein và ít ảnh hưởng đến mức đường huyết.
Nguồn Laodong.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự