Hà Nội: Lễ cắt băng khánh thành Phật Điện và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đô

Thứ sáu - 17/09/2010 03:24
Ngày 17 tháng 09 năm 2010.Lễ cắt băng khánh thành Phật Điệnv à công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đô đã được long trọng tổ chức tại chùa Đô – thôn Trung Mầu – xã Trung Màu - huyện Gia Lâm –TP Hà Nội.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch TT HĐTS TW GHPGVM - Trưởng ban Hoằng pháp TW - Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT Thích Gia Quang – Phó tổng thư ký HĐTS TW GHPGVN – Chánh Văn phòng I TW; TT Thích Thanh Điện - Uỷ viên TT HĐTS TW GHPGVN – Phó TT Ban hướng dẫn Phật tử TW đặc trách phía Bắc; TT Thích Thanh Phúc - Uỷ viên TT HĐTS TW GHPGVN – Phó BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT Thích Thanh Hưng - Uỷ viên BTS Thành hội PG Hà Nội- Trưởng BHDPT Tp Hà Nội; ĐĐ Thích Thanh Quy - Uỷ viên BTS Thành hội PG Hà Nội – Chánh đại diện Phật giáo huyện Gia Lâm cùng chư tôn đức BTS Thành hội PG Hà Nội, Ban đại diện huyện Gia Lâm và các Quận, Huyện trong toàn Thành phố, trụ trì các Tổ đình tự viện và hàng nghìn phật tử thập phương và nhân dân địa phương cùng về tham dự.

Về phía đại biểu có ông Nguyễn Văn Trân – Nguyên Bí thư Xứ uỷ Bắc kỳ (trước năm 1945)- Nguyên bí thư TW Đảng; ông Dương Minh Đức – Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội; ông Trần Văn Tường – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Gia Lâm;ông Nguyễn Huy Việt – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cùng đại diện các cơ quan ban ngành,chính quyền sở tại cùng về tham dự.

Chùa Đô, tương truyền được xây dựng trước khi xây dựng cố đô Huế - chùa đã bị thực dân Pháp đốt phá trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến (1974). Mặc dù được các cấp chính quyền và nhân dân quan tâm, nhưng trải qua những năm tháng mưa, nắng và những thăng trầm của lịch sử, chùa Đô chỉ còn lại dấu tích như nền móng, chân tảng, tháp chùa.

Tam quan chùa Đô là nơi ghi mật hiệu báo động cho các đồng chí cán bộ Xứ uỷ của Trung ương về công tác tại Trung Mầu. Các lớp huấn luyện và nghiên cứu chính trị của Xứ uỷ và cán bộ của Đảng do đồng chí Hoàng Quốc Việt chủ trì được tổ chức tại chùa Đô.

Nhân dân xã Trung Mầu tự hào vì có chùa Đô, một di tích lịch sử văn hoá của các lớp cha ông để lại, là một địa điểm  lưu giữ những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng và quý giá của Đảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây