Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I năm 2019

Thứ hai - 25/11/2019 11:49
Sáng nay (25/11), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức lễ bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I năm 2019.
Đồng chí Phạm Ngọc Thuởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho thí sinh đạt giải nhất tại hội thi
Đồng chí Phạm Ngọc Thuởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho thí sinh đạt giải nhất tại hội thi

Dự bế mạc về phía trung ương có ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi. Về phía tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chỉ Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I diễn ra trong 4 ngày (từ 22 – 25/11/2019) với sự tham gia của 59 thí sinh đến từ 25 tỉnh, thành phố và 3 đảng ủy trực thuộc Trung ương. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương (nộp trước), thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Ở phần thi soạn đề cương, hầu hết báo cáo viên chuẩn bị đề cương chu đáo, đây là nguồn tài liệu giá trị phục vụ cho thực tiễn.

Ở phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh thể hiện được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thuyết phục được Ban Giám khảo và khán giả. Đồng thời các thí sinh đã bám sát đáp án của Ban Tổ chức, lồng ghép được kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thực hiện tuyên truyền miệng vào phần thi trả lời câu hỏi ứng xử.


Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi Đoàn Văn Báu chụp ảnh lưu niệm
cùng các thí sinh đạt giải cao

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi lần này là dịp để đội ngũ báo cáo viên trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng. Kết quả hội thi lần này là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức tốt hội thi báo cáo viên giỏi khu vực 2, 3 và hội thi toàn quốc, hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng…

Kết thúc hội thi, 59 thí sinh đều đạt loại khá trở lên, trong đó có 20 đồng chí xếp loại giỏi. Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 11 giải khuyến khích, 2 giải khác cho các thí sinh tham dự.

Thí sinh Ngần Thị Thu Hà đến từ Đảng bộ thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đạt giải nhất. Hai thí sinh thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn là Lê Trọng Sáu và Nguyễn Đức Cường lần lượt đạt giải ba và giải khuyến khích tại hội thi.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây