Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Thứ hai - 16/12/2019 15:51
Chiều nay (16/12), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).
Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2019.

Theo đó, tình hình phát triển kinh tế  – xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2019 đạt 7,63%. Một số nhiệm vụ hoàn thành như: kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp có nhiều nổi bật, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đến nay có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục được đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường thu hút đầu tư; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh – quốc phòng được đảm bảo, công tác đối ngoại tiếp tục phát triển và đạt kết quả quan trọng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp, chung tay xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh.

Cũng trong buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin đến các đại biểu tình hình chính trị trong nước, khu vực và quốc tế, công tác đối ngoại, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2019.

Nhân dịp này, 11 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây