Phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019

Thứ tư - 29/05/2019 10:30
Sáng 28/5/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chăm sóc, bảo vệ trẻ em tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chăm sóc, bảo vệ trẻ em tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trên địa bàn tỉnh


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnhphát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; tỷ lệ trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt 99%; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được tăng cường; công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện; công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội dành cho trẻ em ngày càng tốt hơn.

Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã nhận được sự quyên góp, ủng hộ từ các cá nhân, tập thể hảo tâm trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo ý nghĩa. Đồng thời tổ chức thăm, tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh nhân những ngày lễ, tết; trao tặng học bổng hỗ trợ các em tiếp tục học tập tốt hơn…

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 có chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp thời gian qua đã đồng hành, chung tay chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường phối hợp trong tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh để các em được phát triển toàn diện.


Các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2019

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao tặng 65 suất quà cho 65 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Nhân dịp này, các đại biểu ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2019. Kết quả, tại lễ phát động, các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ quỹ trên 150 triệu đồng. Kết thúc chương trình, thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và một số doanh nghiệp đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật đang phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây