Tọa đàm “Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Thứ hai - 13/03/2023 09:57
Sáng 11/3, Ban Tổ chức trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.
Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh
Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Chương trình tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến kết nối với điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giáp Thị Bắc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ cán bộ nữ trong số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có sự gia tăng, tuy nhiên chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy cấp tỉnh cả nước có 466 nữ/3.504 ủy viên ban chấp hành, chiếm tỷ lệ 13,3% (cao hơn trước 1,9%); cấp huyện chiếm tỷ lệ 17,3% (cao hơn nhiệm kỳ trước 2,3%); cấp xã là 20,8% (cao hơn nhiệm kỳ trước 1,1%). Cả nước có 151 nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chiếm 30,26% (cao hơn nhiệm kỳ trước 3,54%)…

Tại tỉnh Lạng Sơn, hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 toàn tỉnh đạt 23,5%; nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 30,1%…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, gồm 5 nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ; văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về công tác cán bộ nữ; tình hình chung về công tác cán bộ nữ thời gian qua; kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm về công tác cán bộ nữ.

Trong chương trình đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, các đại biểu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện được các chỉ tiêu về giới trong lĩnh vực chính trị.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cảm ơn các đại biểu tham dự, đóng góp các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại chương trình. Đồng chí khẳng định các ý kiến là cơ sở để tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Hội LHPN Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất trình các bộ, ban, ngành trung ương quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây