Diễn Viên Tăng Chí Vỹ : Nghĩ về "VôThường"

Thứ sáu - 22/01/2010 15:17
Người dẫn chương trình, đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng HongKong Tăng Chí Vỹ được mọi người khâm phục và mến mộ không chỉ vì tài năng của ông mà vì tinh thần học tập không ngừng và sự nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Gần đây, phóng viên trang Phoenix đã có bài phỏng vấn cách nhìn của nghệ sĩ về “vô thường” và lợi ích của tín ngưỡng đạo Phật đối với nghệ sĩ. Tăng Chí Vỹ cho biết, sau khi học Phật, ông dễ dàng chấp nhận cảm giác vô thường của thế giới nghệ sỹ hơn.” Vì tình cảnh mà người nghệ sỹ luôn phải đối mặt là “suy” chứ không phải lúc nào cũng là “thịnh”.

Đi lên thì ắt phải có đi xuống, song rất ít người nghĩ đến con đường đi xuống sẽ ra sao. Việc này cũng tương tự như leo núi. Chỉ cần nắm lấy một thứ gì đó là có thể leo lên nhưng lại quên mất con đường xuống núi. Bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến nó.”

 

“ Vì vậy, sống trong môi trường của giới nghệ sỹ, luôn phải chuẩn bị tâm lý sẳn sàng cho con đường đi xuống. Thật ra “vô thường” là sự cảnh báo cho bạn, nhất là trong giới nghệ sỹ. Không phải nói nghỉ là nghỉ như viên chức, công tác đến độ tuổi nhất định thì được về hưu nhưng diễn viên thì hoàn toàn khác, chỉ cần khán giả không ủng hộ thì ắt sẽ xuống; hoặc doanh thu của phim không cao hay album nhạc không bán chạy thì coi như kết thúc sự nghiệp.

Con đường đi xuống này là con đường rất dốc. Cho nên khi đối diện với áp lực hay sự thay đổi này , đối mặt với những thời điểm “vô thường” như thế thì bạn phải học chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Như thế cuộc sống mới vui hơn. Chúng ta học Phật với mục đích sống vui tươi hơn và tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ. Bởi vì cuộc sống trên thế giới này luôn “vô thường”, căn bản là khổ, và tìm được sự giải thoát từ trong nỗi khổ chính là điều quan trọng nhất.”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây