Hòa
Thượng Thích Xuân Lôi là một lão tăng đã tận tâm dành trọn cuộc đời của
mình cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp tại biên cương Xứ Lạng từ năm
Ngài 20 tuổi cho đến khi viên tịch với 66 hạ lạp và 86 tuổi đời.
Là
người trụ trì tại chùa Thành từ khi còn chế độ thực dân phong kiến cho
đến lúc đất nước phát triển huy hoàng. Ngài đã tận tâm tận lực, không
quản tuổi cả niên cao, điều kiện khắc nghiệt của nơi biên địa xa xôi,
một thân một mình lăn lộn với bao gian khổ trong công cuộc khai hóa,
hoằng truyền chính pháp. Ngài đã để lại trong lòng các cấp chính quyền,
MTTQ và nhân dân địa phương cũng như Phật tử Thập phương bao tình cảm
sâu đậm.
Trong
lễ Húy kỵ của Ngài lần thứ 15. Đại đức Thích Quảng Truyền đã ôn lại
những Công đức vô lượng mà Ngài đã để lại cho hậu thế hôm nay, nhất là
tấm gương sáng của Ngài về sự kiên định và sự nhiệt thành không mệt mỏi
trong sự nghiệp Hoằng dương chính pháp... Qua đó, mỗi thế hệ Tăng Ni
Phật tử hôm nay và mai sau, cần tiếp nối những thành tựu Phật sự mà
Ngài đã để lại, phát huy truyền thống Hộ Quốc An Dân - Đạo Pháp,
Dân Tộc, Chủ Nghĩa Xã Hội, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày
càng giàu đẹp.
Cũng
nhân lễ Húy kỵ Giác linh Hòa Thượng Thích Xuân Lôi lần thứ 15. Các Phật
tử Lạng Sơn và Phật tử Thập phương lại càng thêm phần hoan hỷ dâng
tặng cúng dàng Đại đức Thích Quảng Truyền những bó hoa tươi thắm nhân
dịp Đại đức về trụ trì chùa Thành chẵn 5 năm.
Phát
biểu trước Phật tử sau khi nhận hoa chúc mừng. Đại đức Thích Quảng
Truyền đã xúc động cảm ơn sự quan tâm của các Phật tử và nhắc lại quãng
thời gian 5 năm qua, đúng vào ngày Húy kỵ của Hòa thượng hôm nay 5 năm
về trước, Đại đức đã nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thành do
Trung ương GHPGVN điều động.
Trong
5 năm qua, với rất nhiều Phật sự đã làm được ngoài sức tưởng tượng. Đó
là nhờ vào sự gia hộ của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và Lịch đại Chư
vị Tổ Sư. Bên cạnh đó, còn có sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, MTTQ;
đặc biệt là sự quan tâm của Trung ương GHPGVN - Thượng tọa Thích Quảng
Tùng và đông đảo bạn hữu, tín đồ Phật tử nhân dân địa phương và Thập
phương để chùa Thành có được diện mạo như ngày nay.
Thật
là ý nghĩa biết bao khi trong ngày Húy kỵ cố Giác linh Hòa Thượng Thích
Xuân Lôi; bậc tiền bối trụ trì. Chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ để
hướng tới tương lai, cùng nhau đoàn kết, xây dựng chùa Thành, kế tục sự
nghiệp mà cố Giác Linh Hòa thượng đã dày công vun đắp.
Tác giả bài viết: Bản Tiến
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự