Tại buổi
lễ, TT. Thích Thông Phương - Phó ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm –
Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt đọc diễn
văn khai mạc. TT. Thích Kiến Nguyệt - trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây
Thiên đỉnh lễ chư tôn đức Giáo phẩm GHPGVN, đọc báo cáo chương trình
chuẩn bị cho việc đặt đá xây dựng Thích Ca Phật Đài - Vĩnh Phúc.
Được
biết Tây Thiên là vùng đất linh thiêng do các sư người Ấn Độ lần đầu
tiên đến đây xây thành Nê Lê (chùa Địa Ngục) và dựng tháp A Dục với tên
Tây Thiên. Tây Thiên chính là trung tâm Phật giáo đầu tiên ở nước ta
năm 250 TCN trước khi trung tâm Luy Lâu hình thành. Thiền phái Trúc Lâm
- một dòng Thiền Việt Nam do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng được
HT. Thích Thanh Từ khôi phục, phát huy.
Lễ đặt
đá xây dựng Thích Ca Phật Đài – Vĩnh Phúc là món quà dâng lên cúng
dường Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhân ngày giỗ lần thứ 700, đánh dấu
thời đại ngày nay về giá trị Thiền phái Trúc Lâm.
Thích Ca
Phật Đài sẽ là một tuyệt tác về kỹ thuật và mỹ thuật của thế hệ hôm nay
để lại cho con cháu mai sau tiếp nối truyền thống hoà hợp, tinh thần
đoàn kết dân tộc của thời Trần.
Pho
tượng được xây dựng cao 49m với ý nghĩa của thành tựu đạo quả vô thượng
Bồ Đề, chính đẳng chính giác sau 49 ngày đêm, khẳng định Thiền là pháp
tu chính của đạo Phật và ngài đã đi giáo hoá cho chúng sinh suốt 49 năm
rồi nhập Diệt.
Thay mặt
các cấp chính quyền, ông Nguyễn Ngọc Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
Phúc tặng hoa và ông Hoàng Trường Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
chúc mừng.
Nhân dịp
này, HT. Thích Thanh Chỉnh ban đạo từ tán thán công đức và động viên
Tăng Ni ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm phát huy tinh thần hộ quốc an
dân, để lại cho thế hệ mai sau giá trị tâm linh và công trình kiến trúc
to lớn cho Thiền tông Việt
Tác giả bài viết: Xuân Loan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự