Chứng
minh và tham dự cuộc họp có HT Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường
trực HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, BTS THPG Quảng Ninh.
Tới dự
có giáo sư Nguyễn Xuân Thắng - Phó chủ tịch Viện KHXH, Tiến sĩ Nguyễn
Quốc Tuấn - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, ông Bùi Hữu Dược
- Vụ trưởng vụ Phật giáo các thành viên Ban Tôn giáo Chính phủ, đại
diện Bộ văn hoá Thể thao - Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh.
Tại cuộc
họp, chư Tôn đức đã đưa ra ý kiến, chương trình hoạt động, công tác
triển khai kế hoạch đại lễ một cách khẩn trương và tích cực, nhằm đảm
bảo phục vụ Đại lễ thành công tốt đẹp.
ĐĐ.
Thích Thanh Quyết - Trưởng BTS THPG Quảng Ninh đã báo cáo công tác
chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Đức Vua Trần
Nhân Tông - Tổ sư thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Dự tính có khoảng 7000
đại biểu tham dự Đại lễ.
THPG
Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh: UBND, Sở nội
vụ, Công an, UBND xã Uông Bí và các tiểu ban của Đại lễ để xây dựng và
thống nhất nội dung và chương trình hoạt động như: Địa điểm tổ chức và
nơi ăn nghỉ, vé máy bay, phương tiện đưa đón đại biểu từ sân bay Nội
Bài, Văn phòng I đến địa điểm tham dự Hội nghị khoa học và Đại lễ tưởng
niệm.
Về công
tác đảm bảo hậu cần tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì chiêu đãi
400 đại biểu là chư Tôn đức và các vị khách quý vào tối 26 tháng 11 năm
2008, chuẩn bị 30 nghìn xuất ăn cho Phật tử dự lễ trong 3 ngày (gồm
bánh chưng, bánh bao, hoa quả, nước uống).
Về công
tác lễ tân và giao tế: phù hiệu cho ban tổ chức, đại biểu, báo chí,
phục vụ hội thảo (bao gồm 5 loại thẻ) đã được chuẩn bị.
Về công
tác nghi lễ, trang trí: có 7 xe hoa phục vụ Đại lễ, gồm xe hoa GHPGVN,
tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh - sơn môn Yên Tử, Phật giáo Nam tông
Khơme, Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh, tỉnh hội Phật giáo Nghệ An,
Tổ đình Vĩnh Nghiêm, đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Đội hình
4 kiệu Bát cống rước nghi trượng lễ vật của GHPGVN, đồng bào các dân
tộc Việt Nam, dòng họ Trần Việt Nam, tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP. Hồ Chí
Minh) tiến cúng.
Tiết mục
múa Bài bông và Lục cúng Hoa đăng (Nhã nhạc Cung Đình Huế) sẽ được biểu
diễn cùng với dàn trống hội Yên Tử, đội múa Lân, Sư tử, Rồng và đội
nhạc Bát âm.
Giáo hội
kết hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ đại biểu dự hội
thảo và nhân dân dự Đại lễ tưởng niệm tại Trung tâm văn hoá thị xã Uông
Bí hai vở chèo: Thái sư Trần Thủ Độ và Trần Nhân Tông kế nghiệp do đoàn chèo Nam Định và Thái Bình biểu diễn.
Việc thiết kế trang trí lễ đài cầu nguyện hoà bình và thắp nến hình chữ Tâmtrị giá 140 triệu đồng tại chùa Trình, chuẩn bị 700 đèn trời, 700 bóng
bay, 700 chim bồ câu. Hơn 100 băng rôn, cờ biểu ngữ từ đường 18 vào Yên
Tử, vào các di tích do chính quyền tỉnh Quảng Ninh giúp đỡ.
Dự trù kinh phí và vận động công đức để tổ chức đại lễ khoảng 3,3 tỷ đồng.
Kết thúc
cuộc họp, Hoà thượng Thích Thanh Tứ phát biểu chỉ đạo, động viên các
nhóm công việc nỗ lực, thống nhất nội dung chương trình hoạt động để
phục vụ Đại lễ được thành công viên mãn.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự