Lễ
kỷ niệm bắt đầu bằng phần nghi thức với lời Đạo ca uy nghiêm, hùng
tráng và phút tưởng niệm các Thánh tử đạo, các vị tiền bối hữu công,
Chư tôn Giáo phẩm Giáo hội đã viên tịch qua các nhiệm kỳ.
Phát
biểu nhân lễ kỷ niệm, HT. Thích Thiện Nhơn – Phó chủ tịch kiêm Tổng thứ
ký HĐTS đã ôn lại lịch sử thống nhất và thành lập Giáo hội cách đây 27
năm, thể hiện một bước ngoặt mới của Phật giáo Việt Nam sau hơn 2000
năm hiện diện và đồng hành cùng dân tộc, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của
toàn thể Tăng Ni và Phật tử. Từ đó, Hòa thượng khẳng định: “Trong 27
năm qua, hơn 5 nhiệm kỳ của Giáo hội, bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp
và thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động 6 điểm của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc thảo
luận thông qua. Với sự toàn tâm, toàn ý, quyết tâm xây dựng vững mạnh
ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam của các thành viên Giáo hội, qua
đó, các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, các Ban Ngành, Viện,
Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo đã thực hiện được rất nhiều Phật
sự với những thành quả to lớn.”
Bài
phát biểu cũng đã khái quát những kết quả mà giáo hội đã chủ động thực
hiện và đạt được trên các lĩnh vực Tăng sự, giáo dục Tăng Ni, hoằng
pháp, hướng dẫn Phật tử, nghi lễ, văn hóa, kinh tế tài chánh, từ thiện
xã hội, Phật giáo quốc tế, nghiên cứu Phật học…v.v. Trong đó nhấn mạnh
những công tác nỗi bật: tu chỉnh Hiến chương, tăng cường nhân sự một
cách hợp lý từ Trung ương đến địa phương và các ban, viện TƯ, tổ chức
thành công Đại lễ Phật đản LHQ năm 2008 với sự chứng minh, tham dự của
Đại biểu Phật giáo 74 Quốc gia, vùng lãnh thổ và trên 5000 Tăng Ni,
Phật tử trong nước cũng như nước ngoài.
Trong
không khí hòa hợp và thắm tình đạo vị nhiều lẵng hoa tươi thắm gởi tặng
từ các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phuơng, Ban trị sự các tỉnh
thành. đã gởi đến chúc mừng lễ kỷ niệm.
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự