Cho đến thời điểm này; 18h ngày 27/09, nước lũ trên sông Kỳ Cùng đã rút.
Ngổn ngang những hậu quả sau lũ khi đường phố Lạng Sơn ngập chìm bùn cát, cây cối, rác bẩn.
Theo thống kê sơ bộ đã có 2 người chết và mất tích,
nhiều người bị thương. Rất nhiều nhà cửa đã sập đổ hoặc bị lũ cuốn
trôi. Hoa màu, tài sản của nhiều hộ bị mất trắng. Đặc biệt, bà con tiểu
thương tại chợ Giếng Vuông của Thành phố Lạng Sơn là bị thiệt hại nhiều
nhất khi lũ lên nhanh đã nhấn chìm tất cả các quầy hàng của bà con
trong biển nước. Nhiều hộ buôn bán là Phật tử của chùa Thành cho biết,
đã mất trắng nhiều trăm triệu tiền hàng vì lũ khi hàng hóa của bà con
chủ yếu là đồ khô, hoa quả...
Chùa Thành do nằm cạnh sông Kỳ Cùng nên cũng không
tránh khỏi ảnh hưởng do nước lũ. Nước đã dâng cao nhấn chìm toàn bộ
khu nhà sau của chùa và toàn bộ tầng hầm, sân, ngõ...
Rất may nơi thờ Phật không bị ngập vì khi trùng tu
chùa (năm 2003), Đại đức trụ trì đã đề nghị cấp có thẩm quyền cho nâng
cốt chùa cao hơn thiết kế thêm gần 2m nên trận lũ lịch sử 2008 này đã
chứng tỏ quan điểm hết sức đúng đắn khi trùng tu.
Chiều và đêm 26/9 khi lũ đang dâng cao ào ạt. Chùa
Thành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan hữu quan và
MTTQ của tỉnh, thành phố, Sở công an... và nhiều bà con nhân dân, Phật
tử đã đến chùa chia sẻ, gọi điện thăm hỏi và góp ý các biện pháp khi lũ
dâng cao cũng như động viên Đại đức trụ trì giữa cơn hồng thủy. Qua đây
mới thấy hết tình đời nghĩa Đạo trong lúc khó khăn.
Ngay sau khi nước rút. Toàn bộ người dân có nhà bị
ngập đã nhanh chóng khắc phục những hậu quả sau lũ. UBND Thành phố cũng
có thông báo và hướng dẫn, đề nghị các cơ quan tổ chức và nhân dân, có
biện pháp khắc phục lũ lụt, đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường sau
bão lũ.
Chùa Thành cũng khẩn trương dùng mọi biện pháp có
thể để dọn dẹp, ổn định ngay sau cơn lũ. Rất nhiều bùn cát, cây cối gẫy
đổ tràn về theo lũ bị mắc kẹt cạnh chùa đã được các Phật tử và chùa dọn
dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay, toàn Thành phố vẫn chưa có
nước sạch do nguồn nước bị ô nhiễm đang được khắc phục. Sơ bộ ban đầu
cho thấy chùa Thành đã bị lũ làm hư hỏng một số thiết bị văn phòng do
ngập nước. Nước lũ cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số thiết bị
điện của chùa. Môi trường bị ô nhiễm do nguồn nước bẩn ứ đọng. Khu bếp
của chùa và đồ dùng sinh hoạt của chư Tăng bị hư hại khá nhiều, phải
mất một vài ngày để khắc phục xong những hậu quả của cơn lũ.
Chùa Thành xin trân trọng cảm ơn MTTQ, các cơ quan đoàn thể hữu quan của Tỉnh, Thành phố Lạng Sơn, phường Chi Lăng và đông đảo bà con Phật tử xa gần đã vị tình động viên, thăm hỏi trong khi nhà chùa và nhân dân Lạng Sơn phải chống chọi với cơn hồng thủy.
Chùa Thành như một ốc đảo
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự