Bắc Ninh: khởi công trùng tu tôn tạo chùa Phật Tích với kinh phí gần 23 tỷ đồng

Thứ năm - 22/01/2009 23:19
Sáng ngày, 11/10/2008, (nhằm ngày 13/9 Mậu Tý), tại chùa Phật Tích - tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khởi công trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá chùa Phật Tích. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Thanh Sam - Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN...cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni HĐTS TW GHPGVN, học viện PGVN tại Hà Nội, BTS THPG Bắc Ninh…

Về phía quan khách có ông Nguyễn Hữu Oanh - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng vụ Phật giáo - BTG Chính phủ, ông Nguyễn Thế Hùng - Cục phó Cục Di sản- Bộ văn hoá thể thao và du lịch...

Chùa Phật Tích được xây dựng cách đây gần 1000 năm,  là ngôi chùa giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chùa không những là một trung tâm giáo dục Phật giáo lớn mà còn là một trung tâm chính trị văn hoá của Đại Việt.

Trải qua những biến thiên lịch sử và thời gian, ngôi chùa đã xuống cấp về nhiều mặt  nhất là kiến trúc, mỹ thuật. Do vậy Sở VH -TT- DL tỉnh Bắc Ninh và Đại Đức trụ trì chùa Phật Tích cùng chư quý vị Phật tử thập phương xa gần phát nguyện trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Văn hoá Quốc gia chùa Phật Tích.

Được biết các đơn vị tham gia thực hiện dự án chương trình trùng tu tôn tạo di tích quốc gia chùa Phật Tích -  Bắc Ninh bao gồm:

- Chủ quản đầu tư : UBND tỉnh Bắc Ninh

- Đơn vị đầu tư: Sở Văn Hoá Thông tin và Du lịch

- Đơn vị liên doanh giám sát và quản lý dự án : Trung tâm thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư - Trung tâm quy hoạch đô thị nông thôn Bắc Ninh.

- Đơn vị tư vấn thiết kế : Viện bảo tồn di tích - Bộ Văn Hoá - TT - DL

- Đơn vị thi công : Công ty cổ phần tu bổ di tích và thiết bị văn hoá TW

- Đơn vị tham gia tài trợ: Quỹ Thiện Tâm - Công ty Cổ phần Wim Com

Dự án tu bổ tôn tạo khu di tích chùa Phật Tích gồm các hạng mục :Tứ trụ, gác chuông, Tam bảo, nhà Tổ đệ nhất, phủ Mẫu và các công trình phụ trợ, riêng gói thầu toà Tam bảo hôm nay được khởi công.

Tổng mức đầu tư của công trình là gần 23 tỷ đồng, trong đó xây lắp là gần 19 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2008 đến năm 2010.

Nhân dịp này Hoà thượng Thích Thanh Tứ ban đạo từ động viên, ghi nhận sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tạo điều kiện trong việc trùng tu tôn tạo di tích lích sử văn hoá Quốc gia chùa Phật Tích, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá đồng thời xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc.

Nghi lễ khởi công trùng tu tôn tạp di tích lịch sử văn hoá quốc gia chùa Phật tích diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, hoan hỷ, thắm tình đạo vị.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây