Có
tất cả 10 tham luận được trình bày có giá trị cao về mặt thực tiễn, thể
hiện sự quan tâm, chung sức xây dựng và phát triển Giáo hội nói chung
và Phật giáo Nam Tông Khmer nói riêng, tập trung vào các vấn đề thống
nhất chương trình giảng dạy và giáo viên các lớp Pali vini cho các tỉnh
- thành; hỗ trợ kinh phí in thêm các đầu sách mới phục vụ việc giảng
dạy môn Vini; cấp giấy chứng nhận tu sĩ, bổ nhiệm trụ trì, công nhận
Ban quản trị đối với một số chùa chưa thực hiện xong, cấp quyền sử dụng
đất đối với các chùa Nam tông Khmer, hỗ trợ kinh phí xây lò hỏa táng,
tổ chức hội thảo giáo dục Tăng và mở khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm
Sơ, Trung cấp cho Phật giáo Nam tông Khmer, xây dựng chương trình
thuyết pháp bằng tiếng Khmer, khắc con dấu cho Chi hội Hội Đoàn kết Sư
sãi Yêu nước cấp huyện thị thuộc tỉnh,thành…v.v.
Hội
nghị cũng đã lắng nghe các phát biểu và báo của lãnh đạo Ban tôn giáo
Chính phủ, Vụ Phật giáo, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trong tinh thần và
trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer.
Đúc
kết một ngày làm việc của Hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban tổ chức đã khẳng định: “Trung ương
Giáo hội sẽ nghiên cứu và có kế hoạch triển khai thực hiện từng vấn đề
như đề xuất của Phật giáo Nam tông Khmer - Thành viên thống nhất Giáo
hội Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, làm tiền đề
tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI của Giáo hội và tiến tới Đại hội
Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012-2007) trong thế kỷ 21 –
thế kỷ của hòa bình, thịnh vượng và phát triển toàn
cầu.”
Sau đây là một số hình ảnh về phiên họp buổi chiều của Hội nghị:
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự