Lễ tắm Phật và rước Phật là một nghi lễ có lâu đời trong lịch sử dân tộc ta, được tổ chức vào dịp Đại lễ Phật đản hằng năm. Đây là một nghi lễ thiêng liêng, là lễ hội văn hóa – tâm linh mang tính quốc lễ, nhằm cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc. Với Phật giáo Huế, đây cũng là một nghi lễ quan trọng mang tính truyền thống, sau một thời gian gián đoạn, đã được Tỉnh Giáo hội phục dựng và tổ chức vào mỗi chiều tối 14 tháng 4 âm lịch, tại lễ đài chùa Diệu Đế, sau đó thỉnh Phật đến chùa Từ Đàm để cử hành Lễ Phật đản chính thức vào sáng hôm sau.
Năm trước, nhân Đại lễ Phật đản LHQ lần đầu tiên được Chính phủ và Giáo hội đăng cai tổ chức tại Việt Nam, Lễ rước Phật cầu quốc thái dân an – Thế giới hòa bình được cử hành rất long trọng, với sự tham dự của hơn 1 vạn Tăng Ni, Phật tử, trí thức, khách quốc tế và đồng bào các giới và sự chứng kiến của hàng vạn người hai bên đường. Lễ Rước Phật đã để lại nhiều dấu ấn tâm linh khó phai cho người tham dự và chứng kiến, về sức mạnh của nội tâm và sự tự ý thức được nuôi dưỡng từ niềm tin.

Nguồn tin: Theo Lieuquan.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc