Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM

Thứ bảy - 05/06/2021 04:48
Không ít người thu nhập thấp, người vô gia cư xây dựng bếp cơm với ngàn bữa ăn miễn phí giúp đỡ người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại TP HCM
Nhóm lao động và công nhân ở quận 5 và quận 8, TP HCM cùng nấu cơm chia sẻ cho người bệnh và người khó khăn do dịch bệnh
Nhóm lao động và công nhân ở quận 5 và quận 8, TP HCM cùng nấu cơm chia sẻ cho người bệnh và người khó khăn do dịch bệnh

Xóm vé số Phú Yên, ngụ hẻm 24 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM suốt 4 ngày qua, hàng chục người rơi vào cảnh một bữa cơm chia làm 3 phần, dành dụm từng đồng tiền sinh hoạt cầm cự trong cơn dịch Covid-19.

Tình hình khó khăn khi TP đang thực hiện việc giãn cách xã hội, người bán vé số không thể mưu sinh. "Việc trở về quê trở nên khó khăn. Ngoài ra di chuyển thời điểm này lại khiến dịch bệnh phức tạp. Cả xóm phải tiện tặn chờ qua dịch để bán vé số trở lại", ông Nguyễn Văn An, một chủ đại lý vé số nói.

1
Trong số những người chung tay nấu bếp cơm miễn phí không ít người thất nghiệp, vô gia cư.

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 3.
Dù cơm từ thiện nhưng được chế biến với thực phẩm rất chất lượng.

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 4.
Những bịch cơm gói sẵn phát cho xóm nghèo và cả những bệnh nhân ở bệnh viện.

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 5.
Dịch bệnh khiến những phần thực phẩm miễn phí đang được rất nhiều người mong đợi.

Hay tin xóm khó khăn, một nhóm công nhân và dân lao động tại quận 5 và quận 8 đã cùng nhau đứng ra tổ chức bữa cơm miễn phí để cải thiện bữa ăn. Trung bình mỗi ngày, nhóm làm ra trên 500 phần cơm. Theo quan sát, cơm từ thiện nhưng chất lượng món ăn ngon, món ăn thay đổi liên tục từ thịt kho trứng, gà kho, cá chiên và mắm chưng...

Điều đặc biệt, thành viên của nhóm là những người lao động và mức thu nhập mỗi tháng rất thấp, có cả người vô gia cư. Tuy nhiên, tình hình dịch khiến công việc tạm ngưng nên họ bỏ công bằng cách tìm đến các khu chợ để xin rau, củ bán ế từ các khu chợ về sơ chế. Sáng hôm sau, từng người một phụ từng món riêng và bỏ vào từng hộp cơm. 

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 6.
Bữa cơm được chuẩn bị khá sạch sẽ và giao cho những người vô gia cư hoặc thành viên trong nhóm tự đi phát tặng.

Cùng chung tay giúp người nghèo vượt khó trong mùa dịch, anh Ming Wei, chủ một nhà hàng tại hẻm 46 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM những ngày qua đã bỏ thời gian nấu hàng trăm phần thực phẩm miễn phí cho những người khó khăn. Món ăn anh phát thay đổi liên tục từ mắm chưng, thịt bò kho...  

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 7.
Bữa cơm miễn phí do anh Ming Wei, chủ một nhà hàng tại đường Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM chuẩn bị cho người khó khăn.

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 8.
Những phần ăn của một nhà hàng quận 3, TP HCM với nhiều món ăn khác nhau.

Người nghèo cùng nấu ngàn bữa cơm cho người nghèo ở TP HCM - Ảnh 9.
Bò kho miễn phí cho người đang cần thực phẩm phát tại hẻm 46 Võ Văn Tần, quận 3.

Theo Nld.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây