Trao 10 học bổng mang tên những Phật tử hy sinh vì đạo

Thứ bảy - 26/08/2017 20:51
Kỷ niệm ngày mất của liệt nữ, thánh tử đạo Quách Thị Trang hy sinh trong mùa pháp nạn 1963, sáng qua, 25-8, tại công viên Bách Tùng Diệp (TP.HCM) - nơi có tượng đài Quách Thị Trang, đại diện quỹ học bổng Quách Thị Trang đã trao tặng 6 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học, có cùng lứa tuổi lúc liệt nữ Quách Thị Trang hy sinh - 15 tuổi.
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng và cho từng em học sinh biết, vì sao có học bổng này
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng và cho từng em học sinh biết, vì sao có học bổng này

Theo đó, năm nay có tổng cộng 10 học bổng mang tên những Phật tử hy sinh vì đạo được trao tặng: 6 suất học bổng Quách Thị Trang tặng tại TP.HCM vào ngày 25-8 và 4 suất học bổng Tám Thánh Tử Đạo trao tặng tại Trung Tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán vào ngày 27-8.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cho biết: “Chương trình học bổng Tám Thánh Tử Đạo ở Huế và học bổng Quách Thị Trang ở TP.HCM thực hiện đến nay là năm thứ tư. Năm nay, sau bài viết về chương trình học bổng này trên báo Giác Ngộ, có 5 người tham gia nên có được 10 học bổng”.

Được biết, học bổng Quách Thị Trang được lấy từ tên liệt nữ, Phật tử Quách Thị Trang, pháp danh Diệu Nghiêm - bị bắn chết trong cuộc đấu tranh cùng với 5.000 sinh viên, học sinh Sài Gòn nhằm chống lại chính sách “thiết quân luật” của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa vào ngày 25-8-1963. Còn học bổng Tám Thánh Tử Đạo được lấy từ tên tám nạn nhân trẻ tuổi đã chết oan ở Đài Phát thanh Huế đêm 8-5-1963, gồm Đặng Văn Công - Tâm Đồng; Dương Viết Đạt - Tâm Thành; Nguyễn Thị Yến - Tâm Thanh; Nguyễn Thị Phúc - Tâm Thông; Lê Thị Kim Anh - Tâm Hiển; Trần Thị Phước - Tâm Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tâm Chánh; Huyền Tôn Nữ Tuyết Hòa - Tâm Tôn.

Vì học bổng ra đời để tưởng niệm liệt nữ, Thánh tử đạo, nên ngoài tiêu chí học sinh nhà nghèo, vượt khó, học giỏi, các em còn phải tìm hiểu thông tin, biết tiểu sử của nhân vật mà học bổng mang tên.

PGS.TS Tống từng nói: “Không gì vui bằng khi các em cầm trên tay học bổng mà hiểu rõ vì sao có tên học bổng này, tên học bổng là tên của ai. Đó chính là giá trị, ý nghĩa lớn lao đằng sau số tiền 2 triệu trong mỗi học bổng mà chúng tôi tiếp sức cho các em học sinh nghèo, hiếu học”.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây