Bình Phước: Ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội

Thứ sáu - 01/05/2009 21:25
Với mục đích tiếp nối và phát triển truyền thống Gia đình Phật tử Việt Nam cũng như việc sinh hoạt của cư sĩ Phật tử, chiều ngày 26 - 04 - 2009 (nhằm ngày 02 - 04 năm Kỷ Sửu), Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức trao quyết định và ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội với hai phân ban GĐPT và Cư sĩ Phật tử tại hội trường Ban trị sự (chùa Thanh Long - TT. Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước).

Đến quang lâm buổi lễ ra mắt có HT. Thích Nhuận Thanh - Trưởng ban Trị sư Tỉnh hội, chư tôn đức thường trực BTS, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Tư - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Phước cùng các anh, chị huynh trưởng Phân ban HD GĐPT TƯ và các tỉnh, thành: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận đến dự và chúc mừng.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Chiếu Pháp - Trưởng ban HDPT tỉnh đọc diễn văn khai mạc. Tiếp đến ĐĐ. Thích Tâm Thanh - Phó ban HDPT thông qua bản báo cáo Công tác năm 2008 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2009 của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Phước. Qua đó Đại đức đã nêu ra những khó khăn và thuận lợi trong qua trình hoạt động. Vì là một tỉnh mới tách từ Sông Bé ra, và lại nằm ở vùng sâu nên công tác Phật sự càng gặp rất nhiều khó khăn.

Sau đó, Thường trực Ban trị sự đã thông qua và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử thuộc Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ III (2007 - 2012) gồm hai phân ban: Cư sĩ Phật tử và GĐPT.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyễn Hữu Tư - Phó GĐ Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh mong rằng Ban Hướng dẫn Phật tử sẽ luôn phát huy tinh thần Phật giáo đoàn kết, chung sức chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ Phật sự được giao.

Trong phần đạo từ, HT. Thích Nhuận Thanh - Trưởng BTS đã nêu cao tinh thần hộ trì Chánh pháp và phụng sự lý tưởng chân chánh của Gia đình Phật tử để vượt qua mọi khó khăn trở ngại, nhằm góp phần ổn định sinh hoạt của Giáo hội và phát triển Gia đình Phật tử đúng theo đường lối và chủ trương của Giáo hội. Hòa thượng nhắc nhở các thành viên của Ban hãy nỗ lực hơn nữa để khắc phục tình trạng có một số đơn vị và cá nhân được Giáo hội giao phó trách nhiệm nhưng một thời gian khá dài vừa qua chưa hoàn thành nhiệm vụ.

 










Nguồn tin: theo giacngo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây