Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ năm - 25/01/2018 22:04
Chiều nay (25/1), HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tổng kết công tác năm 2017, xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ họp.

Trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt tỷ lệ 91,37%  phiếu bầu. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Hải là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; Phó Chủ nhiệm thường trực kiểm Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tổng kết HĐND tỉnh năm 2017, báo cáo nêu rõ: Năm 2017, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã bám sát và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt chương trinh, kế hoạch công tác đề ra với nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả hơn so với năm 2016. Trong năm 2017, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ, đã thông qua 56 nghị quyết. Hoạt động giám sát đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm  được đại biểu và cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được của đại biểu HĐND được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND thảo luận phát biểu nêu lên những tồn tại, kiến nghị đề xuất giải pháp; nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan của HĐND với các sở, ban ngành; công tác tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà HĐND tỉnh đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát; giải quyết, trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri. Cùng với đó là nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới chất vấn và trả lời chất vấn, chỉ rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắc...; tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây