Năm Hữu nghị Việt - Trung: Những thành tựu nổi bật

Thứ hai - 13/12/2010 22:48
- Là tỉnh miền núi biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), trong “Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010”, Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm, giao lưu, hợp tác với chính quyền các địa phương, các sở, ngành của phía Quảng Tây.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh, khu nói riêng và hai nước Việt-Trung nói chung đi vào chiều sâu.

Năm 2010 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Trung Quốc và đã được lãnh đạo cấp cao hai nước Việt-Trung quyết định chọn là “Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010”.

Vì vậy, Lạng Sơn xác định trọng tâm các hoạt động đối ngoại của tỉnh trong năm là tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trên cơ sở mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai bên. Căn cứ định hướng các hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 157 ngày 25/12/2009 về tổ chức các hoạt động nhân Năm Hữu nghị Việt-Trung.

Là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ Quốc gia, trong năm, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động: giao lưu, biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, các hoạt động mừng Xuân, hoạt động giao lưu kỷ niệm Quốc khánh của hai nước Việt Nam và Trung Quốc... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Ngoại giao nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.


Chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện khu nhà ở thương mại Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn trên địa bàn xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn - Ảnh: T.B

Với sự chủ động và tích cực ấy, trong năm 2010 một loạt các hoạt động đối ngoại nhân Năm Hữu nghị Việt - Trung đã được Lạng Sơn tổ chức hiệu quả như: Chương trình văn nghệ, chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2010) và Hội trại thanh niên Lạng Sơn - Quảng Tây trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2010; cử đoàn đại biểu tham dự và tích cực tham gia các nội dung, hoạt động của Phiên họp lần 4 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tổ chức dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc hy sinh khi sang giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng.

Tổ chức đón, tiễn các đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước đi thăm Trung Quốc, đoàn đại biểu 700 thanh niên Việt Nam tham dự “Liên hoan thanh niên Hữu nghị Việt - Trung năm 2010” diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc... xuất nhập cảnh qua cửa khẩu trên địa bàn; tổ chức tiếp đón trọng thị theo đúng nghi thức ngoại giao các đoàn lãnh đạo Trung Quốc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến thăm và làm việc với tỉnh...

Nổi bật trong các hoạt động đối ngoại của Lạng Sơn nhân năm Hữu nghị Việt - Trung phải kể đến việc tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra tại Hà Nội trong tháng 9/2010 mà Lạng Sơn giữ vai trò là Chủ tịch luân phiên nhiệm kỳ 2009-2011.

Tại hội nghị này, tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ với nội dung tập trung thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) và Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), xây dựng đấu nối giao thông khu vực biên giới, tăng cường giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học, kỹ thuật nông nghiệp...


Lễ tiễn đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan thanh niên Hữu nghị Việt - Trung tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn (8/2010)

Sau hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới chủ động nghiên cứu và tích cực triển khai thực hiện các nội dụng thỏa thuận đã ký kết. Lạng Sơn cũng đã tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh sang thăm Quảng Tây, tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN và cùng chính quyền Quảng Tây đồng tổ chức “Hội nghị về Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường theo kế hoạch đã được thống nhất tại Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban công tác liên hợp.

Nằm trong chuỗi các hoạt động đối ngoại nhân Năm Hữu nghị Việt - Trung, trong tháng 10/2010, Lạng Sơn cũng đã tổ chức thành công “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung” tại TP Lạng Sơn với trên 300 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh thành trong nước; giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc.

Với một loạt các hoạt động đối ngoại trên nhiều lĩnh vực nhân Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010, Lạng Sơn đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Trung theo phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt”.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2011 và những năm tiếp theo, Sở sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quan hệ hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với các địa phương của Trung Quốc, chú trọng quan hệ hợp tác với Quảng Tây trong việc phối hợp xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng- Bằng Tường đi vào thực chất, làm mô hình thí điểm trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung...

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây