Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. Theo đó, Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số; triển khai ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh. Đến nay, Lạng Sơn đứng thứ 2 toàn quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam. Năm 2021, chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công) của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, tăng 33 bậc so với năm 2020. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, xếp vị trí thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc. Trong đó, sáng kiến về xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai nền tảng cửa khẩu số là cơ sở nhân rộng trên toàn quốc…
Cũng tại đây, đại diện các sở, ngành của 2 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến một số nội dung như: phần mềm triển khai Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (IOC); cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện công tác chuyển đổi số; dự toán kinh phí triển khai; vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong các tổ công nghệ cộng đồng; kinh nghiệm tập huấn về triển khai chuyển đổi số…

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Lạng Sơn dành cho Đoàn và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được thời gian qua. Đồng chí đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sơn La. Đồng chí nhấn mạnh, hiện tỉnh Sơn La đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, tỉnh mong muốn được học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn để tạo động lực, thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số tại địa phương.


Đoàn công tác tiến hành khảo sát việc triển khai nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với Đoàn công tác một số khó khăn trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh như: nhận thức của một bộ phận người dân còn chưa đầy đủ, kịp thời; nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu; phần chia sẻ dữ liệu thông tin giữa tỉnh với các địa phương, bộ ngành còn hạn chế; kiểm soát an ninh mạng cần quan tâm chặt chẽ…
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số là sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xác định đúng hướng đi và lấy con người làm nhân tố quan trọng. Đồng thời, cần xác định chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhưng có trọng tâm, trọng điểm và phải xây dựng tốt hạ tầng số.
Trước đó, Đoàn Công tác của UBND tỉnh Sơn La đã khảo sát việc triển khai thực hiện nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và mô hình cây ATM mềm tại điểm Bưu điện văn hóa xã Bình Trung, huyện Cao Lộc.
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình