Thành ủy Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Thứ ba - 28/06/2022 11:50
Sáng 28/6, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 9 (mở rộng), khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo của Thành ủy Lạng Sơn nêu rõ: trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Mức tăng trưởng kinh tế tăng 12,9%, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu tăng 10 – 11%). Các lĩnh vực kinh tế – xã hội của thành phố đều có những biến chuyển tích cực. Cụ thể, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 232 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán tỉnh giao, bằng 58,1% dự toán thành phố phấn đấu; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động; công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng được đảm bảo; hạ tầng đô thị được ra soát, đầu tư nâng cấp đồng bộ; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chăm lo; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại và bàn giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm 2022, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là chủ động triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới; tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách năm 2022; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, phát triển đô thị; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Cùng đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển du lịch; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nhất là chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

1
Thừa ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017 - 2021”.

Trong chương trình hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017 - 2021”.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây