Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ hai - 14/01/2019 14:53
Chiều nay (14/1), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay.

Trong hơn 3 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2018 ước đạt 6,15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông lâm nghiệp chiếm 20,30%, công nghiệp – xây dựng 19,68%,  dịch vụ 49,78% ; thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm đột phá về kinh tế, đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế cửa khẩu và đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hết năm 2018, có 17/20 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có khả năng đạt và vượt.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt; đồng tình với 3 chương trình trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chọn và chỉ đạo; đồng chí cũng gợi mở nhiều vấn đề về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng hạ tầng để Lạng Sơn phấn đấu thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý: Lạng Sơn cần đặc biệt quan tâm về cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu ; phát huy tiềm năng thế mạnh về nông lâm nghiệp, dịch vụ; giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức tối đa các khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh hợp tác để phát triển kinh tế, Lạng Sơn cũng cần nêu cao cảnh giác, tích cực nắm tình hình để đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí ghi nhận và giải đáp các kiến nghị của tỉnh với Trung ương về tạo cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế – xã hội, nhất là đầu tư hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu và phát triển hạ tầng giao thông…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với
đoàn công tác Trung ương

Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí chúc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn trong năm 2019, tạo khí thế để bước vào đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, đoàn công tác Trung ương và của tỉnh đã đến thăm, chúc tết, tặng quà Đồn Biên phòng Thanh Lòa và 2 gia đình thương binh trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây